Cựu Phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội

Ngày 19/10, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng 2009 và Đạo luật chống rửa tiền 2001.

Ông Ahmad Zahid - hiện đang giữ chức Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập, vốn từng là Đảng cầm quyền Malaysia suốt 60 năm trước khi thất bại gây sốc trong cuộc bầu cử vào tháng 5 vừa qua.

Ông hiện phải đối mặt với 27 tội danh về rửa tiền, 10 tội danh về lạm dụng tín nhiệm và 8 tội danh về tham nhũng liên quan đến tổng số tiền 114 triệu ringgit (27,3 triệu USD).

Ông là cựu quan chức cấp cao mới nhất bị định tội trong thời điểm Malaysia tăng cường các cuộc điều tra về sự biến mất của hàng tỷ đô la trong Kho bạc Nhà nước.

Ông Ahmad Zahid - hiện đang giữ chức Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập, vốn từng là Đảng cầm quyền Malaysia suốt 60 năm trước khi thất bại gây sốc trong cuộc bầu cử vào tháng 5 vừa qua. Ông hiện phải đối mặt với 27 tội danh về rửa tiền, 10 tội danh về lạm dụng tín nhiệm và 8 tội danh về tham nhũng liên quan đến tổng số tiền 114 triệu ringgit (27,3 triệu USD).  Ông là cựu quan chức cấp cao mới nhất bị định tội trong thời điểm Malaysia tăng cường các cuộc điều tra về sự biến mất của hàng tỷ đô la trong Kho bạc Nhà nước. Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur ngày 14/5/2018. Ảnh: AFP Cụ thể, 10 tội danh về lạm dụng tín nhiệm và 8 tội danh về tham nhũng có tổng số tiền liên quan là 42 triệu ringgit (10 triệu USD); 27 tội danh về rửa tiền có số tiền liên quan là lên đến 72 triệu ringgit (17,3 triệu USD), theo hãng thông tấn quốc gia Bernama.  Mỗi tội danh có thể bị định tội 20 năm tù giam với khoảng tiền phạt gấp 5 lần tổng số tiền bất hợp pháp trong các giao dịch rửa tiền và lợi dụng quyền lực.  Trong thời gian đương nhiệm, ông được cho là đã nhận 6 triệu ringgit (1,4 triệu USD) từ quan chức của một công ty có hợp đồng 5 năm với Chính phủ để cung cấp 12,5 triệu chip điện tử cho hộ chiếu Malaysia.   Cũng theo Bernama, ông cũng bị cáo buộc lạm dụng tiền từ Quỹ từ thiện do gia đình quản lý để giải quyết các khoản nợ tín dụng chính bản thân và vợ. Tuy nhiên, Ahmad Zahid đã bác bỏ toàn bộ và nói rằng tất cả các khoản thanh toán đều do trợ lý thực hiện.   Ông Zahid là cựu quan chức cấp cao mới nhất của Malaysia và là một trong những thành viên của UMNO bị bắt do cáo buộc tham nhũng. Trước đó, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người từng là Chủ tịch UMNO, cùng vợ ông là bà Rosmah Mansor đã bị bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng nghìn tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur ngày 14/5/2018. Ảnh: AFP

Cụ thể, 10 tội danh về lạm dụng tín nhiệm và 8 tội danh về tham nhũng có tổng số tiền liên quan là 42 triệu ringgit (10 triệu USD); 27 tội danh về rửa tiền có số tiền liên quan là lên đến 72 triệu ringgit (17,3 triệu USD), theo hãng thông tấn quốc gia Bernama.

Mỗi tội danh có thể bị định tội 20 năm tù giam với khoảng tiền phạt gấp 5 lần tổng số tiền bất hợp pháp trong các giao dịch rửa tiền và lợi dụng quyền lực.

Trong thời gian đương nhiệm, ông được cho là đã nhận 6 triệu ringgit (1,4 triệu USD) từ quan chức của một công ty có hợp đồng 5 năm với Chính phủ để cung cấp 12,5 triệu chip điện tử cho hộ chiếu Malaysia.

Cũng theo Bernama, ông cũng bị cáo buộc lạm dụng tiền từ Quỹ từ thiện do gia đình quản lý để giải quyết các khoản nợ tín dụng chính bản thân và vợ. Tuy nhiên, Ahmad Zahid đã bác bỏ toàn bộ và nói rằng tất cả các khoản thanh toán đều do trợ lý thực hiện.

Ông Zahid là cựu quan chức cấp cao mới nhất của Malaysia và là một trong những thành viên của UMNO bị bắt do cáo buộc tham nhũng. Trước đó, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người từng là Chủ tịch UMNO, cùng vợ ông là bà Rosmah Mansor đã bị bắt giữ do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng nghìn tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

 

Malaysian ex-deputy PM charged with money laundering, graft

(Reuters) - Malaysia’s former deputy prime minister, Ahmad Zahid Hamidi, was charged on Friday with 45 criminal offences including money laundering and graft, the state news agency reported, amid a widening crackdown on corruption.

Ahmad Zahid leads the opposition as president of the United Malays National Organisation (UMNO), the once-powerful party that ruled Malaysia for 60 years before being ousted in a shock general election defeat in May.

He is the latest former high-ranking official to be charged for suspected graft, as authorities ramp up investigations into how billions of dollars allegedly went missing from state coffers.

Ahmad Zahid was brought to a Kuala Lumpur court and charged with 10 counts of criminal breach of trust and eight counts of abuse of power involving sums totaling 42 million ringgit ($10 million), the Bernama news agency reported.

He was also charged with 27 counts of laundering about 72 million ringgit ($17.3 million).

Each charge carries lengthy jail terms of up to 20 years, with fines of up to five times the value of the illegal transactions, for the money laundering and abuse of power offences.

He pleaded not guilty to all charges, Bernama said.

Ahmad Zahid, also a former home minister, was accused of using his position to receive bribes in exchange for helping companies win contracts for ministry projects, the news agency reported.

In one case, he was alleged to have accepted 6 million ringgit ($1.4 million) from an official of a company that had secured a five-year government contract to supply 12.5 million electronic chips for Malaysian passports.

He was also accused of misusing funds from his family-run charity foundation, Bernama said.

Ahmad Zahid had earlier denied allegations of using the foundation’s funds to settle credit card debts for himself and his wife, saying the payments had been made in error by an aide.

The charges against Ahmad Zahid are not related to a multi-billion dollar scandal at state fund 1Malaysia Development Berhad (1MDB) that led to the former ruling coalition’s shock election defeat in May.

U.S. authorities say more than $4.5 billion was misappropriated from 1MDB, and nearly $700 million from the fund was diverted into the personal bank accounts of ex-premier Najib Razak.

Najib and his wife, Rosmah Mansor, face multiple money laundering and corruption charges linked to 1MDB. They have pleaded not guilty, with Najib’s trial slated to begin next year.