Iran từ chối đàm phán, tiết lộ sẽ không nâng tầm bắn tên lửa

(VOH) - Iran cho biết nước này đã từ chối các yêu cầu của Mỹ và Liên minh châu Âu trong việc hạn chế phát triển tên lửa đạn đạo, nhưng cũng cho biết Iran không có kế hoạch mở rộng tầm bắn tên lửa.

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, nói rằng thỏa thuận này không đề cập đến vấn đề phát triển tên lửa đạn đạo; đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt lên Iran vì cho rằng các chương trình tên lửa của quốc gia Hồi giáo này gây ảnh hưởng xấu đến cả khu vực.

Bên cạnh đó, Pháp - quốc gia vẫn cam kết với thỏa thuận hạt nhân, tuần trước cho biết họ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Iran nếu đàm phán liên quan chương trình tên lửa đạn đạo của Iran không đạt được tiến triển.

"Các nước đối nghịch luôn cho rằng sức mạnh tên lửa của Iran nên được loại bỏ, tuy nhiên chúng tôi đã nhiều lần khẳng định khả năng tên lửa của chúng tôi là không thể thương lượng được", hãng thông tấn TASnim trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami.

Ali Shamkhani, giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Iran, đồng thời là trợ lý thân cận với Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước cho biết Iran sẽ liên tục làm việc để tăng độ chính xác của tên lửa, tuy nhiên nước này không có ý định mở rộng tầm bắn tên lửa đạn đạo nói trên.

Iran từ chối đàm phán, tiết lộ sẽ không nâng tầm bắn tên lửa

Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Iran - ông Ali Shamkhani (Ảnh: Reuters)

Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đi kèm với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã kêu gọi Tehran kiềm chế chương trình phát triển tên lửa đạn đạo để vận chuyển vũ khí hạt nhân trong vòng 8 năm. Tuy nhiên, phía Iran đã phủ nhận tên lửa mà nước này phát triển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngoài ra, Washington cũng đã yêu cầu Tehran ngừng chương trình phát triển công nghệ phóng vệ tinh vì lo ngại các kỹ thuật tương tự cũng có thể được sử dụng để phóng đầu đạn hạt nhân.

Mặc dù vậy, Ali Shamkhani khẳng định Iran sẽ tiếp tục nghiên cứu công nghệ kể trên và mục đích nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tăng sức mạnh công nghệ của đất nước.

 

Iran rejects talks on missiles, but says it will not increase range

(Reuters) - Iran on Tuesday dismissed calls from the United States and Europe for curbs on its ballistic missiles, but said it had no plans to increase their range.

U.S. President Donald Trump pulled out of a nuclear deal with Iran in May and reimposed sanctions, saying the accord did not address the Islamic republic’s ballistic missiles and what he saw as its malign influence France, which is still committed to the nuclear deal, said last week it was ready to impose further sanctions on Iran if no progress was made in talks over the weapons program.

“The enemies say Iran’s missile power should be eliminated, but we have repeatedly said our missile capabilities are not negotiable,” Iranian Defence Minister Amir Hatami was quoted as saying by Tasnim news agency.

The secretary of Iran’s National Security Council also said Iran would keep working to improve the missiles’ accuracy.

“Iran has no scientific or operational restriction for increasing the range of its military missiles, but based on its defensive doctrine, it is continuously working on increasing the precision of the missiles, and has no intention to increase their range,” Ali Shamkhani, a close aide to Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, was quoted as saying by state broadcaster IRIB.

A U.N. Security Council resolution that accompanied the 2015 nuclear deal called upon Tehran to refrain for up to eight years from work on ballistic missiles designed to deliver nuclear weapons.

But Iran said that call did not amount to a binding order and has denied that its missiles are capable of carrying nuclear warheads.

Washington has also told Tehran to stop developing its satellite-launching technology, saying it was concerned that the same techniques could also be used to launch warheads.

Shamkhani said Iran would keep working on the technology “to improve the quality of people’s lives and increase the country’s technological prowess.”

An Iranian bid to send a satellite into orbit failed this month as its launching rocket did not reach adequate speed in its third stage.