Lãnh đạo các nước đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

(VOH) - Các nhà lãnh đạo nhóm các nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 đã tập trung tại thủ đô Buenos Aires, Argentina; chuẩn bị những cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ HộI nghị thượng đỉnh G20.

Sẽ không ở nơi nào khác mà người ta được chứng kiến những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới xuất hiện cùng lúc: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lãnh đạo các nước thành viên đã bắt đầu tới Argentina để dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 30/11 và 01/12. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn với nhiều khó khăn để đạt được một thỏa thuận về các vấn đề lớn.

Thượng đỉnh G20 năm nay được cho là một trong những hội nghị quan trọng nhất kể từ năm 2008 khi các thành viên tìm cách kiểm soát cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Argentina, Chủ tịch G20 trong năm 2018, cho biết thượng đỉnh năm nay sẽ là một diễn đàn xây dựng đồng thuận, tuy nhiên, hiện đang có nhiều bất đồng giữa các nước thành viên xung quanh việc soạn thảo một thông cáo chung của hội nghị.

Các lực lượng an ninh Argentina đã bắt đầu phong tỏa các khu vực và tuyến phố xung quanh khu vực diễn ra hội nghị. Chính phủ Argentina đã tuyên bố 30/11 là ngày lễ quốc gia và kêu gọi người dân thủ đô sớm di chuyển để tránh tình trạng giao thông tắc nghẽn do an ninh được thắt chặt.

Một số hình ảnh lãnh đạo các nước G20 đến Argentina chuẩn bị cho những cuộc gặp song phương đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20:

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đã đến thăm công viên tưởng niệm tại Buenos Aires, nơi tưởng niệm 30.000 nạn nhân mất tích hoặc bị giết hại dưới chế độ quân sự Argentina những năm 1976-1983. Cả hai đang đi cùng với hai nhà vận động xã hội kỳ cựu của Argentina là Vera Vigevani de Jarach và Lita Boitano (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump đến nơi bằng chiếc Air Force One vào chiều tối ngày thứ năm 29/11 giờ địa phương (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire Trudeau. Ông đến G20 lần này với hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mexico và Mỹ.

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Các vấn đề tranh chấp thương mại, đặc biệt với Mỹ, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc trong lần tham dựThượng đỉnh G20 lần này (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Hoàng tử Ả Rập Saudi  Mohammed bin Salman đã đến Argentina vào thứ tư 28/11. Thượng đỉnh G20 năm nay là dịp để ông giải quyết các vấn đề gây tranh cãi xung quanh vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và phu nhân. Nhiều thông tin cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Hoàng tử Ả Rập Saudi bên lề hội nghị. Quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng kể từ sau vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ đưa ra bàn bạc vấn đề biến động giá dầu thế giới tại Hội nghị G20. Ông cũng đã tham dự một sự kiện "Hòa bình qua Yoga" ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể sẽ không kịp tham dự khai mạc Thượng đỉnh G20 vào thứ sáu vì máy bay của bà gặp sự cố kỹ thuật, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Cologne. Bà sẽ đến Argentina sau khi các nhà lãnh đạo khác đã bắt đầu các hoạt động trong hội nghị. (Ảnh: Reuters) 

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Với Thủ tướng Anh Theresa May, Thượng đỉnh G20 là dịp để củng cố các nội dung của kế hoạch Brexit đối với Quốc hội (Ảnh: Getty Images)

Lãnh đạo các nước G20 đã đến Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và phu nhân Akie Abe đến Thượng đỉnh G20 lần này với mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận thương mại tự do. (Ảnh: Getty Images)