Mexico ra mắt dự án đường sắt tỷ đô qua khu di tích Maya cổ đại

(VOH) - Tổng thống Mexico vừa cho ra mắt dự án đường sắt mang tên Maya Train trị giá 7,4 tỷ USD đi xuyên qua khu di tích Maya cổ đại.

Đây là một dự án tham vọng của Mexico khi xây dựng tuyến đường sắt xuyên suốt qua 5 tiểu bang vùng đông nam.

Phát biểu tại buổi lễ truyền thống của người Maya cổ đại gần khu vực tàn tích Palenque của thời kỳ văn minh Maya cổ, Tổng thống Mexico cho biết dự án này khi tiến hành sẽ giúp tạo ra thêm hàng trăm ngàn việc làm cho người dân.

Mexico ra mắt dự án đường sắt tỷ đô qua khu di tích Maya cổ đại

Buổi lễ truyền thống theo nghi thức Maya cổ đại được tổ chức khi ra mắt dự án đường sắt (Ảnh: BBC)

Tuyến đường sắt mang tên Maya Train có tổng chiều dài 1.525km (950 dặm), khi hoàn thành sẽ làm nhiệm vụ kết nối Palenque và khu di lịch Cancún bên bờ biển Caribbean. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lên tiếng cảnh báo dự án có thể phá vỡ cảnh quan hệ sinh quyển quan trọng của cả khu vực.

Theo kế hoạch, một phần ba tuyến đường sắt sẽ đi qua khu vực rừng nguyên sinh và những người Maya sinh sống tại đây, đồng thời là chủ sở hữu vùng đất trên, cho biết rằng họ chưa được hỏi ý kiến về việc xây dựng tuyến đường sắt trên.

Tuyến đường sắt dự kiến mất 4 năm hoàn thành sẽ đi qua Palenque - khu di tích còn sót lại của thời kỳ văn minh Maya cổ đại (Ảnh: All Mexico 365)

Đáp lại những lo ngại của các nhà bảo vệ môi trường, Tổng thống López Obrador cam kết "chúng ta sẽ không bỏ đi điều gì ở đây, dù chỉ là một cây."

Mexico ra mắt dự án đường sắt tỷ đô qua khu di tích Maya cổ đại

Sơ đồ các khu vực dự án đường sắt Maya sẽ đi qua (Ảnh: BBC)

Dự án đường sắt Maya Train dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 4 năm với tổng trị giá lên tới 7,4 tỷ USD.

 

Mexico launches $7.4bn Tren Maya railway project

(BBC) - Mexican President Andrés Manuel López Obrador has launched the Maya Train - an ambitious project to build a railway through five south-eastern states.

At an indigenous ceremony near the ancient Mayan ruins of Palenque, he said this would help create hundreds of thousands of jobs.

The 1,525km (950-mile) railway will link Palenque and the tourist resort of Cancún on the Caribbean coast.

But opponents warn it could damage the region's important biosphere.

A third of the planned route passes through pristine jungle, and the owners of the land, the Maya people, say they have not been consulted.

But President López Obrador dismissed environmentalists' concerns, promising that "we won't uproot a single tree".

The four-year project is expected to cost up to $7.4bn (£5.9bn).