Mexico sẽ trục xuất nhóm người di cư cố vượt biên vào Mỹ

(VOH) - Bộ Nội vụ Mexico thông báo nước này sẽ trục xuất 500 người di cư vì hành động cố vượt biên "trái phép" và "bạo lực" vào Mỹ.

Không khí tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico đang ngày càng trở nên căng thẳng khi hàng nghìn người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên vào Mỹ. Trong đoạn video trích xuất tại hiện trường cho thấy, hàng chục người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đang chạy vượt qua hàng rào biên giới ngăn cách giữa hai nước tại thành phố Tijuana, khiến cảnh sát ở phía Mỹ phải sử dụng hơi gas để ngăn chặn. 

Trong thông báo chính thức, Bộ Nội vụ Mexico cho biết đã xác định nhóm 500 người di cư cố vượt biên "một cách bạo lực" vào Mỹ hôm 25/11 và tất cả những người tham gia vào hành động này đều sẽ bị trục xuất ngay lập tức. 

Ngoài ra, thông báo cũng nêu rõ đây là hành vi vi phạm khuôn khổ của di cư hợp pháp và sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác.

Một nhóm người di cư đang tìm cách leo qua hàng rào đầu tiên ngăn cách hai nước Mỹ - Mexico (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Mỹ dùng hơi gas ngăn chặn nhóm người cố vượt biên trái phép  (Ảnh: Reuters)

Phía Mexico cho biết hiện đã kiểm soát được hỗn loạn tại thành phố Tijuana, giáp biên giới Mỹ.

Vào cùng ngày, Mỹ cũng đã đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn đoàn người di cư tràn qua. Tổng thống Donald Trump kêu gọi những người xin tị nạn không vào Mỹ trái phép trong thời gian đợi kết quả xét duyệt hồ sơ.

Sau khi khởi hành từ Honduras ngày 12/10, đoàn di cư hàng nghìn người đến từ các nước Honduras, Guatemala và El Salvador, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã đi qua Guatemala và Mexico với mục tiêu đến Mỹ để tìm cơ hội việc làm và điều kiện sống tốt hơn. Họ đang sống trong những nơi ở tạm tại thành phố Tijuana gần biên giới Mexico và Mỹ.

Trump nhiều lần tỏ ra bực bội về đoàn người này. Ông điều gần 6.000 binh sĩ đến biên giới Mexico để hỗ trợ lực lượng vệ binh tại đây ngăn chặn điều mà ông gọi là "cuộc xâm lược" bởi "những người rất xấu". Trump còn cho phép quân đội dùng vũ khí sát thương để đối phó với đoàn người di cư.

 

Migrant caravan: Mexico to deport group which stormed US border

(BBC) - Mexico will deport up to 500 migrants who attempted to storm the US border, according to its interior ministry.

The group were rounded up after trying to cross the border "violently" and "illegally" on Sunday, the ministry said in a statement.

Video footage shows dozens of people - including women and children - running towards the fence that separates the two countries near the city of Tijuana.

US border officers used tear gas to repel them.

Mexico's interior ministry said in a statement that a group of "nearly 500 migrants" had "tried to cross the border in a violent way". 

Those identified as having taken part in these "violent events" would be deported immediately, it said.

The ministry added that, "far from helping their objectives", the migrants' actions had violated the legal migration framework and could have led to a "serious incident".

Tensions have been high in Tijuana since the arrival of thousands of migrants earlier this month.

They reached Tijuana after travelling more than 4,000km (2,500 miles) from Central America.

They say they are fleeing persecution, poverty and violence in their home countries of Honduras, Guatemala and El Salvador.

However, they now face a long wait to see if their asylum applications will be accepted by the US, with President Donald Trump vowing to keep each migrant on the Mexican side of the border until courts have decided their case. This could take months.