"Người trông trẻ ném em bé vào cũi như ném búp bê"

(VOH) - Một người phụ nữ trông trẻ đang phải đối mặt với tội giết người sau khi ném em bé vào một cái cũi.

Cô Annemarie Theron – mẹ bé Laila kinh hoàng khi thấy cảnh quay từ chiếc camera giấu kín trong nhà. Camera được cô lắp đặt sau khi thấy vết bầm tím trên cổ, vai và chân con gái 9 tháng tuổi của mình.

Đoạn phim ghi lại cảnh trong nhà cô ở Namibia cho thấy, người phụ nữ trông trẻ đã ném con gái cô vào cũi như ném một con búp bê. Em bé đã khóc ré lên nhưng người phụ nữ trông trẻ vẫn bỏ đi.

(Nguồn: Mirror)

Cô Annemarie bị tổn thương nặng nề và chia sẻ với Netwerk24: "Thật khó mà tưởng tượng được điều đó diễn ra trong bao lâu. Tôi có thể thấy Laila như thế, thật đau khổ sau mọi chuyện".

Annemarie là một nhân viên đặt phòng và quản lý tiếp thị tại một nhà nghỉ ở Namibia. Chồng cô, Johan đã báo cho cảnh sát và người trông trẻ bị bắt vào ngày thứ Sáu.

Ảnh cắt từ video clip

Người trông trẻ bị đưa ra tòa án vào thứ hai để đối mặt với những cáo buộc lạm dụng trẻ em, tấn công và cố tình giết người. Cô này cũng bị từ chối bảo lãnh và tạm giam cho đến tháng 10, theo Rekord.