Nhật Bản kêu gọi G20 giải quyết tai họa thương mại toàn cầu

(VOH) - Nhật Bản cảnh báo các nền kinh tế lớn của G20 về việc tập trung vào cán cân kinh tế một cách hạn hẹp trong giải quyết sự mất cân bằng toàn cầu.

Các nhà ngoại giao hàng đầu về tiền tệ cũng kêu gọi G20 giải quyết các tranh chấp thương mại trong khuôn khổ đa phương vào hôm thứ 3.

Nhật Bản kêu gọi G20 giải quyết tai họa thương mại toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Buenos Aires. Ảnh: Reuters

Phó bộ trưởng tài chính về các vấn đề quốc tế Nhật Bản, ông Masatsugu Asakawa cho biết, việc áp thuế trừng phạt lên nhau sẽ không giúp ích gì nhiều trong việc xóa bỏ sự mất cân bằng giữa các quốc gia thặng dư và thâm hụt. Thay vì tập trung vào sự mất cân bằng thương mại song phương, thì cần tập trung vào dòng vốn và các cấu trúc ảnh hưởng đến số dư hiện tại.

Cuộc họp hôm thứ 3 phản ánh hy vọng của Nhật Bản rằng các quốc gia khác sẽ tham gia cùng họ trong việc chống lại việc Tổng thống Mỹ tập trung vào giảm các thâm hụt thương mại của Mỹ qua các thỏa thuận thương mại song phương thay cho các hiệp định đa phương như hiện nay.

 

Japan urges G20 to settle global trade woes multilaterally

(Reuters) - Japan warned the G20 major economies against focusing narrowly on the trade balance in addressing global imbalances, with its top currency diplomat on Tuesday calling on them to settle trade disputes through a multilateral framework.

Masatsugu Asakawa, Japan’s vice finance minister for international affairs, said slapping tariffs against each other would do little to fix the imbalance between nations with large current account surpluses and those with deficits.

Rather than focusing too much on bilateral trade imbalances, there should be more attention to capital flows and structural factors that affect current account balances, Asakawa said.

Tuesday’s remarks reflect Tokyo’s hopes that others would join Japan in countering Trump’s focus on getting U.S. trade deficits to narrow through bilateral trade deals, rather than on multilateral agreements now in place.