Thái Lan: Lái xe khi say rượu sẽ bị buộc làm việc trong nhà xác

(VOH)- Bangkok Post đưa tin, hình phạt mới với tài xế khi say rượu là gửi đến làm việc tại nhà xác của bệnh viện.

Hình phạt này mang tính chất răn đe, "cường độ" công việc nhà xác sẽ giúp cho người phạm tội nhận thức về hậu quả từ việc uống rượu khi lái xe.

Ảnh Theguardian.

Hình phạt này được xem là một nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông  gây ra.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 24.000 người chết mỗi năm do tai nạn giao thông đường bộ ở Thái Lan, cao thứ 2 thế giới (sau Lybia).

Hình phạt được đưa ra đúng vào dịp lễ hội Songkran mừng năm mới của người Thái. Đây là thời điểm hàng ngàn người dân dổ ra đường bằng xe máy để rời thành phố về quê đoàn tụ với gia đình. Rượu là đồ uống quen thuộc trong dịp lễ này.

Lễ hội Songkran còn được gọi là “Bảy ngày chết chóc” khi mà theo ước tính trong mỗi dịp lễ Songkran, cứ mỗi giờ lại có hơn 2 người chết và 160 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.