Tìm thấy chiếc máy bay mất tích ở Nepal, 23 người thiệt mạng

(VOH) - Chiếc máy bay Twin Otter của hãng hàng không Tara Air (Nepal) mất tích sau 8 phút cất cánh đã được tìm thấy tại vùng núi phía bắc Nepal, các quan chức Nepal cho biết.

Một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Tara Air (Ảnh: EPA)

20 hành khách (số liệu công bố trước đó là 18 người) - trong đó có 2 hành khách nước ngoài người Trung Quốc, Kuwait và 3 thành viên phi hành đoàn đã chết. Một vài thi thể đã được tìm thấy nhưng chưa thể nhận dạng.

Chiếc máy bay cất cánh vào sáng 24/2 từ thành phố Pokhara đến thị trấn Jomsom, tổng thời gian chặng bay khoảng 19 phút nhưng mất liên lạc 8 phút sau khi cất cánh.

Cơ quan chức năng cho biết, máy bay cất cánh trong điều kiện thời tiết tốt. Tuy nhiên, nơi chiếc máy bay bị rơi là một khu vực núi nổi tiếng có nhiều gió, lạnh. 

Người dân tại tỉnh Myagdi Nepal đã thấy những ngọn lửa bùng lên từ một khu rừng và báo cho cơ quan an ninh. Các nhà chức trách đến và tìm thấy mảnh vỡ bị cháy của máy bay.

Máy bay Twin Otter mới nhập khẩu từ Canada cuối tháng 9/2015. 

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được xác định.