Tổng thống Iran: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ "đang ở mức cao nhất"

(VOH) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay 20/2 phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước IRIB cho biết mối quan hệ căng thẳng giữa Tehran và Washington hiện đang nằm ở "mức cao nhất".

Ông Rouhani cũng nhận định Hội nghị toàn cầu về Trung Đông tổ chức tại Ba Lan giữa tháng 2 vừa qua là "một sự thất bại" khi không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Tổng thống Iran phát biểu trong cuộc họp nội các: "Cuộc đấu tranh giữa Iran và Mỹ thời gian gần đây đã lên đến mức độ cao nhất. Mỹ đã vận dụng hầu như mọi nguồn lực họ có để chống lại chúng ta." 

Tổng thống Iran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được tổ chức tại Sochi, Nga ngày 14/2/2019 (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/2, Hội nghị toàn cầu về Trung Đông do Mỹ đề xuất đã bế mạc tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) sau hai ngày làm việc, nhưng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Hội nghị diễn ra ở thời điểm nhạy cảm khi Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) sau khi Mỹ tuyên bố rút và tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran. 

Về phần mình, Tehran lên tiếng phản bác hội nghị, với quan điểm cho rằng Washington đang cố tạo một liên minh chống lại Iran. Phản ứng này diễn ra trong bối cảnh ngay trong ngày khai mạc hội nghị, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 thực thể và 9 công dân của Iran.

 

Rouhani says Iran and U.S. tensions are at 'a maximum': IRIB broadcaster

(Reuters) - Iranian President Hassan Rouhani said on Wednesday that Tehran and Washington tensions were at “a maximum”, state broadcaster IRIB reported.

Rouhani also said that a conference on the Middle East and Iran organised by the United States in Polish capital Warsaw this month was a “failure”.

“The struggle between Iran and America is currently at a maximum. America has employed all its power against us,” Rouhani said in a cabinet meeting.