Trung Quốc và Palestine ký kết hiệp ước thương mại tự do

Đó là thông tin mà Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố hôm 24/10 trên trang web chính thức.

Theo đó, thỏa thuận này được ký bởi Thứ thưởng Thương mại Vương Thụ Văn và Bộ trưởng Kinh tế quốc gia Abeer Odeh nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đến Palestine.

Cả hai bên thống nhất sẽ từng bước đàm phán và cố gắng đạt được thỏa thuận sớm nhất.

Trong năm 2017, khối lượng giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và Palestine đạt 69,28 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.