Xả súng ở Strasbourg: Pháp truy lùng nghi phạm, nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất

(VOH) - Pháp tuyên bố nâng mức độ cảnh báo an ninh, siết chặt an ninh biên giới và huy động lực lượng truy lùng nghi phạm xả súng tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg ngày 11/12.

Theo BBC, đã có 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau vụ xả súng tại Strasbourg, trong đó có 8 trường hợp bị thương nặng.

Nghi phạm được xác định là Cherif C, 29 tuổi, nghi ngờ là một kẻ cực đoan, đã trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát sau khi chính bản thân đã bị thương, dẫn nguồn tin từ Reuters.

Cơ quan chống khủng bố của Pháp cũng đã mở cuộc điều tra. Nước Pháp cũng đã huy động lực lượng khoảng 350 sĩ quan cảnh sát nhằm truy lùng tung tích của nghi phạm.

Xả súng ở Strasbourg: Pháp truy lùng nghi phạm, nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất

Khoảng 350 cảnh sát Pháp đang săn lùng nghi phạm chạy trốn khỏi hiện trường (Ảnh: BBC)

Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết, Pháp đã nâng mức độ cảnh báo lên mức tấn công khẩn cấp, cấp độ cao nhất trong 3 nấc thang cảnh báo; đồng thời tăng cường bảo vệ các khu chợ Giáng sinh và siết chặt kiểm soát an ninh biên giới.

Xả súng ở Strasbourg: Pháp truy lùng nghi phạm, nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất

Lực lượng an ninh chốt chặn gần hiện trường vụ xả súng (Ảnh: Reuters) 

Thị trưởng thành phố Strasbourg, Roland Ries, cho biết khu chợ Giáng sinh Strasbourg sẽ tạm đóng cửa vào hôm nay do ảnh hưởng từ vụ việc và lá cờ tại tòa thị chính địa phương cũng sẽ được hạ độ cao xuống một nửa.

Khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. An ninh tại khu chợ này và nhiều khu vực khác đã được thắt chặt trong bối cảnh nước Pháp vẫn đang ở tình trạng báo động cao về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

 

Strasbourg shooting: France hunts gunman as alert level raised

(BBC) France has issued a maximum level of alert as police hunt a gunman who opened fire at a Christmas market in the eastern city of Strasbourg.

Three people were killed and 13 wounded, eight of them seriously.

The gunman, 29, known to authorities as a suspected extremist, escaped after reportedly being injured.

Some 350 officers are involved in the search for the gunman. France's counter terrorism prosecutor has opened an investigation.

Interior Minister Christophe Castaner said the country had issued an "urgence attentat" (emergency attack) alert, expanding police powers and creating the highest degree of vigilance.

He added that border controls had been strengthened and security at all Christmas markets would be stepped up.

The mayor of Strasbourg, Roland Ries, has said the Christmas market will be closed on Wednesday and flags lowered to half-mast at the local town hall.