Ăn kẹo không rõ nguồn gốc ở cổng trường, nhiều học sinh bị ngộ độc

VOH - Chiều 28/3, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn huyện xảy vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 15 học sinh bị nôn ói, đau bụng.

Thông tin từ UBND xã Hành Tín Tây, khoảng 3 ngày gần đây, rất nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây đã mua và ăn một loại kẹo bán tại một quán nước trước cổng trường.

Sau khi ăn loại kẹo này, các học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực.

Nhiều em được đưa đến Trạm y tế xã theo dõi và ổn định trở lại. Riêng 15 học sinh biểu hiện tăng nặng được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành theo dõi, điều trị.

Tiếp nhận thông tin, công an và chính quyền đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra.

Ăn kẹo không rõ nguồn gốc ở cổng trường, nhiều học sinh bị ngộ độc
Loại kẹo học sinh ăn và bị đau bụng, tức ngực, buồn nôn

Kết quả, phát hiện tại quán Nhị Ka (trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây) đang bày bán loại kẹo mà học sinh ăn, sau đó có biểu hiện ngộ độc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đình Nhị (36 tuổi, chủ quán Nhị Ka), cho biết ngày 25/3 ông đã mua 4 gói kẹo (trọng lượng 0,5kg/gói) không có nguồn gốc, xuất xứ tại chợ Quảng Ngãi với giá 50.000 đồng/kg và mang về bán cho học sinh.

Sau khi ăn kẹo, học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực...Nhìn bên ngoài, kẹo dạng viên, có vỏ bọc, vỏ kẹo nhiều màu sắc nhưng không có nhãn hiệu, nơi sản xuất, hay thông tin liên quan đến xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra, ông Nhị đã bán 1,2kg kẹo cho nhiều học sinh. Tại quán chỉ còn 0,8kg.

Vụ việc nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo nói trên đang được Công an xã Hành Tín Tây xác minh, điều tra, đồng thời báo cáo Công an huyện Nghĩa Hành theo dõi, xử lý theo quy định của pháp luật.