Tây Ninh: 10 học sinh bị ngộ độc nghi do ăn vặt trước cổng trường

(VOH) – Các em học sinh tiểu học và mầm non có biểu hiện ngộ độc thực phẩm do ăn cơm cuộn được bán trước cổng trường.

Ngày 26/11, Trung tâm Y tế TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu cho 10 học sinh tiểu học, trẻ mầm non có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm bên ngoài cổng trường.

Đa số các em là học sinh của Trường tiểu học Kim Đồng, Võ Thị Sáu, có em học ở trường mầm non trên địa bàn.

Hiện sức khỏe nhiều em nghi bị ngộ độc đã ổn định, đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Có một trường hợp nặng phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Xem thêmHàng chục học sinh nhập viện sau khi uống sữa

Tây Ninh: 10 học sinh bị ngộ độc nghi do ăn vặt trước cổng trường 1
Một em học sinh đang được điều trị tại bệnh viện. 

Thông tin từ gia đình của một số học sinh, sáng 25/11 các em đã ăn sushi (cơm cuộn) được bán trước cổng trường học. Tất cả đều có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khoảng 30 phút và được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 24/11, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận hai học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu bị co giật, nôn ói sau khi ăn kẹo từ một người đàn ông lạ bên ngoài cổng trường. Đến chiều 24/11, hai em đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.