6 nhóm người tuyệt đối không được hôn trẻ sơ sinh, bố mẹ cần biết để bảo vệ con tốt nhất

Trẻ sơ sinh thường rất đáng yêu, hầu hết mọi người khi nhìn đều muốn hôn một cái. Tuy nhiên, các ông bố bà mẹ cần cân nhắc 7 nhóm người sau đây để từ chối khéo trước khi họ hôn bé con của mình.

Với làn da mềm mại và đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím, trẻ sơ sinh thường được hôn bởi rất nhiều người. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà trẻ có sức đề kháng kém dễ mắc bệnh nếu cha mẹ không cẩn thận.

Do đó, nếu có người muốn hôn bé mà nằm trong những trường hợp sau đây thì các bậc cha mẹ nên tìm cách từ chối khéo nhé!

1. Những người trang điểm đậm

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-1

Thành phần trong kem phấn trang điểm dễ gây dị ứng cho trẻ sơ sinh

Những người trang điểm đậm thường sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm cùng một lúc. Các thành phần trong phấn trang điểm, son môi hay kẻ mắt hoàn toàn có thể gây dị ứng cho trẻ.

Nếu dị ứng nhẹ thì có thể gây mẩn ngứa, nặng thì xâm nhập qua làn da và đi vào trong cơ thể trẻ, gây nhiễm độc.

2. Người đang nhiễm bệnh

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-2

Khi bị cảm cúm nên tránh tiếp xúc với trẻ sơ sinh

Kể cả cảm nhẹ, cha mẹ cũng không nên để người đang bệnh tiếp xúc với con yêu của mình vì trong người họ đang có sẵn virus cúm, dễ dàng truyền bệnh qua đường miệng và lây bệnh sang cho bé.

Nếu bố hoặc mẹ là người bị cảm cúm hay bị bệnh do virus thì khi thấy bất cứ triệu chứng nào cũng phải tránh xa bé ra. Khi bắt buộc phải tiếp xúc với con thì bố mẹ nên đeo khẩu trang y tế để giữ an toàn cho con.

3. Những người bị bệnh về răng

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-3

Những ai mắc bệnh về răng thì ba mẹ không nên cho họ hôn bé con của mình

Những người bị bệnh về răng thường có khoang miệng là môi trường tập trung cho vi khuẩn phát triển. Những bệnh về răng bao gồm đau răng, hôi miệng, nhiệt miệng, viêm lợi,...

Vì vậy, các bậc cha mẹ nên lưu ý đến những người này không cho họ hôn trẻ để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ.

4. Những người nghiện thuốc lá nặng

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-4

Thuốc lá rất có hại cho trẻ sơ sinh vì hệ miễn dịch của bé kém

Người nghiện thuốc lá, dù họ đang không hút thuốc thì bố mẹ cũng đừng nên để họ tiếp xúc và hôn bé. Bởi trên người họ không chỉ có mùi thuốc lá mà nicotin cùng các chất độc hại khác từ thuốc lá vẫn đang lưu lại trong khoang miệng và có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

Những chất này không chỉ nhạy cảm với trẻ sơ sinh mà còn dễ gây ra các bệnh hô hấp cho trẻ.

5. Những người nhiễm HSV

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-5

Khi có dấu hiệu của bệnh mụn rộp Herpes thì không nên hôn trẻ sơ sinh để tránh lây nhiễm 

Bệnh mụn rộp Herpes do nhiễm khuẩn herpes simplex (HSV) gây nên. Bệnh này có thể lây truyền qua đường tình dục nhưng cũng có thể gây mụn rộp quanh miệng, môi và ngón tay.

Với những người bị nhiễm bệnh HSV này, bố mẹ tuyệt đối không cho họ hôn bé con của mình để tránh lây bệnh cho trẻ.

6. Những người bị viêm gan

6-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-hon-tre-so-sinh-bo-me-can-biet-de-bao-ve-con-tot-nhat-voh-6

Khi bị bệnh viêm gan nên tránh tiếp xúc với trẻ sơ sinh

Viêm gan là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể lây truyền qua đường máu, tình dục và truyền từ mẹ sang con. Nó không chỉ gây hư hại tế bào gan, suy nhược cơ thể mà nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tới tuổi thọ.

Hiện tại chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định bệnh lây qua đường nước bọt hay ăn uống không nhưng trước hậu quả nghiêm trọng mà nó để lại thì cứ phòng vẫn hơn.

Lời khuyên

- Đối với bạn bè, người thân của ba mẹ bé: Nếu bạn không đảm bảo mình đang khỏe mạnh thì nên tránh việc tiếp xúc với trẻ sơ sinh và hôn bé. Bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình bằng những phương pháp khác ngoài hành động hôn.

- Đối với ba mẹ bé: Ba mẹ cũng nên hạn chế cho nhiều người tiếp xúc với bé, hãy đợi bé lớn hơn một chút nữa. Nếu có tiếp xúc thì nên nhờ họ rửa tay sạch sẽ. Đừng ngại yêu cầu, hãy làm tất cả để bảo vệ con khỏe mạnh.