Hỗ trợ chữa suy thận theo Đông Y

(VOH) - Suy thận là hiện tượng thận suy giảm chức năng tự nhiên. Thận bị tổn thương gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người.

Thế nào là suy thận?

Suy thận là thuật ngữ mà Tây y dùng để ám chỉ thận không đảm nhiệm tốt chức năng như lọc chất dinh dưỡng, loại bỏ cặn bã đồng thời điều chỉnh, ổn định lượng nước đi nuôi cơ thể.

Triệu chứng của suy thận

-           Đi tiểu đêm

-        Đi tiểu ít/nhiều hơn bình thường hoặc lượng nước tiểu thải ra ít/nhiều hơn bình thường.

-           Nước tiểu có màu tối hoặc nhợt hơn bình thường

-           Nước tiểu có nhiều bọt bóng hoặc thậm chí có máu

-           Cảm thấy căng tức, đi tiểu khó khan

-           Phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt và hai tay

-           Luôn thấy mệt mỏi

-           Ngứa/ phát ban ở da.

-           Hơi thở có mùi, nếm thức ăn có vị khác đi

-           Buồn nôn, thở nông

-           Thấy ớn lạnh, hoa mắt, không tập trung

-           Đau chân, cạnh sườn.

Điều trị suy thận theo Đông y

-           Khi bị chẩn đoán suy thận ở mức độ 1 hoặc mức độ 2 thì chỉ nên dùng những loại thuốc có tác dụng lợi tiểu, bác sĩ sẽ dựa vào những nguyên nhân gây ra bệnh lí để chữa.

-          Các vị thuốc Đông y có tác dụng lợi tiểu như: Sa tiền tử, Trạch tả, Mã đề, nước mát nấu từ râu bắp…

-           Với Y học cổ truyền còn có thể sử dụng các bài thuốc tùy theo triệu chứng xuất hiện khi bị suy thận mức độ 1 hay 2. Nếu có triệu chứng rối loạn chức năng bài tiết nước tiểu thì có thể sử dụng các bài thuốc như lục vị, bát vị…

-          Trong suy thận kèm theo bệnh lí đái tháo đường với các triệu chứng như khô môi; khát nước; đổ mồ hôi trộm; mỏi, tê bì tay chân có thể sử dụng các bài thuốc hành khí hoạt huyết, ổn định đường huyết, bổ huyết.

PGS-TS bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Trưởng bộ môn Bệnh học – Khoa y học cổ truyền – ĐH Y Dược TPHCM khuyến cáo: “Với người mắc suy thận mạn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có thể sử dụng bài thuốc Đông y để hỗ trợ sức khỏe, nhưng bài thuốc này phải được kê toa bởi thầy thuốc có hiểu biết về Y học hiện đại lẫn Y học cổ truyền.

Nếu không nắm rõ thành phần và tác dụng của từng loại thuốc thì có thể gây hại cho cơ thể người bệnh”.

>>>> Suy thận vì uống thuốc... linh tinh