Phẫu thuật lấy bướu hơn 1 kg để cứu mạng bé sơ sinh

(VOH) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 vào sáng nay 31/10 cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy khối u hơn 1 kg cho bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng tuổi.

Được chuyển ngay đến Nhi đồng 1 sau sinh tại Bệnh viện Từ Dũ vì bướu quái to, bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết khối bướu đã bị nhiễm trùng nên bệnh nhi bị sốt liên tục không giảm, da trên bướu phù nề.

Đáng ngại khối bướu xen lẫn vào lớp cơ thành ngực, thành bụng, lan đến các khoảng liên sườn, dính vào bó mạch nách, đám rối thần kinh cánh tay nên rất khó bóc tách. Chưa kể diện tích bướu rộng nên việc đảm bảo nguồn da ghép cho bệnh nhi sau mổ cũng là một thách thức.

bé sơ sinh bị khối u

Khối u của bé trước khi phẫu thuật.  

Hơn nữa, vì là bệnh nhi sơ sinh, chỉ cần mất một lượng máu rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến mạng sống đứa bé.

Trước tình trạng quá cấp bách, khối bướu đã nhiễm trùng nên ngày 26/10, ê – kíp các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật.

Sau gần 8 tiếng đồng hồ bóc tách khối bướu ra khỏi cơ thể bé gái, các bác sĩ lấy ra 1 khối bướu khoảng 1kg, chiếm gần 1/4  cân nặng của bệnh nhi.

Điều kỳ diệu là khả năng phục hồi của bé rất tốt, đã cai máy thở và được chăm sóc tại khoa Sơ sinh của bệnh viện.