Phẫu thuật thành công cho thanh niên người Campuchia bị tắc hoàn toàn khí quản

(VOH) - Chiều 28/6, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM Trần Phan Chung Thuỷ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt nối khí quản để giúp cho chức năng thở của bệnh nhân trở về bình thường.

Bệnh nhân nam 28 tuổi, người Campuchia. Bệnh nhân đến khám khi đang đeo canula mở khí quản, việc giao tiếp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ.

tắc khí quản, khí quản

Bác sĩ Chung Thủy khám cho bệnh nhân Campuchia bị chấn thương khí quản

Cách đây khoảng 2 năm, khi chạy xe máy ngang qua công trường có căng sợi dây vào buổi tối, do không nhìn thấy nên bị sợi dây cắt ngang, cảm thấy khó thở, nhập viện Campuchia, được mở khí quản cấp cứu.

Ê kíp các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị sẹo hẹp khí quản đoạn cổ độ 4 do chấn thương khí quản, phải mổ cắt đoạn bị hẹp, bóc tách kéo hai đầu khí quản nối vào với nhau, khâu chỉ và nối lại.

Sẹo hẹp khí quản ảnh hưởng nặng nề tâm lý người bệnh và chất lượng cuộc sống. Hai năm qua nam thanh niên này không thở được, phải khai thông đường thở bằng lỗ thông ở cổ.

Qua trường hợp này, Bác sĩ Trần Phan Chung Thuỷ lưu ý, cấp cứu đường thở là cấp cứu đứng hàng số 1 vì chỉ cần 5 phút là bệnh nhân tử vong, vì khí quản đã đứt ở vị trí phức tạp khiến cuộc mổ khó khăn.