Mỹ cáo buộc máy bay Nga bay chắn ngang đầu máy bay do thám của hải quân Mỹ

(VOH) – Một máy bay do thám của hải quân Mỹ đang bay trên không phận quốc tế tại biển Địa Trung Hải đã bị đánh chặn 3 lần bởi một tiêm kích của Nga.

Vụ việc xảy ra trong vòng 3 giờ đồng hồ ngày 4/6, khi một máy bay chiến đấu của Nga đã bay ngang đầu máy bay do thám của Mỹ với tốc độ rất cao và tạo ra tình huống nguy hiểm, theo lời Hạm đội 6 của Mỹ.

Mỹ cáo buộc máy bay Nga bay chắn ngang đầu máy bay do thám của hải quân Mỹ

Ảnh minh họa. Nguồn: Al Arabiya

“Dù tiêm kích Nga đang hoạt động trên vùng không phận quốc tế thì hành động ngăn chặn này là vô trách nhiệm.”, thông cáo của Hạm đội 6 viết. Thông cáo này nói thêm rằng hy vọng Nga sẽ tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn.

Hạm đội 6 nói thêm lần bay chặn đầu tiên và thứ 3 của tiêm kích Nga ngang qua chiếc P-8A Poseidon không quá nguy hiểm nhưng lần thứ 2 động tác bay cắt mặt chiếc P-8 ở tốc độ cao đã gây ra nhiễu loạn và "gây nguy hiểm cho phi công và phi hành đoàn”.