Tổng thống Mỹ ký luật viện trợ cho Ukraine

VOH - Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức ký thành luật gói viện trợ cho Ukraine trị giá 61 tỉ USD.

Gói viện trợ để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, sau khi dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua.

Ông Biden từng hối thúc các nhà lập pháp Mỹ trong suốt nửa năm qua để phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa.

Ngày 20/4 (giờ Mỹ), khi Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm đa số thông qua 4 dự luật bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan (Trung Quốc) và các đối tác khác của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

TT My Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tối 23/4 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ chính thức thông qua các dự luật này với số phiếu áp đảo: 79 phiếu thuận - 18 phiếu chống.

Theo AFP, Lầu Năm Góc ngay lập tức công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 1 tỉ USD cho Kiev từ nguồn viện trợ mới, bao gồm đạn dược phòng không, hàng chục bệ phóng rocket HIMARS và hàng trăm nghìn viên đạn pháo.

Gói viện trợ được ký đánh dấu một chiến thắng lưỡng đảng hiếm hoi cho đương kim tổng thống Mỹ khi ông đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử ghế ông chủ Nhà Trắng.

Ông Biden cũng ký một dự luật riêng liên quan đến TikTok. Trong đó yêu cầu ByteDance - công ty chủ quản của TikTok - phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video này trong vòng 9 tháng đến 1 năm tới.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/4 thông báo nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok của ByteDance (Trung Quốc) sẽ có 24 giờ để cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro của ứng dụng TikTok Lite, nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt.

EC cũng ra thời hạn chót, đến ngày 3/5, để TikTok cung cấp thêm thông tin được yêu cầu. 

Nếu không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, TikTok có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 1% tổng thu nhập hằng năm hoặc doanh thu toàn cầu và các khoản phạt định kỳ lên tới 5% thu nhập trung bình hằng ngày hoặc doanh thu hằng năm trên toàn thế giới.