Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục

VOH - Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn thấp nhất thế giới lại tiếp tục giảm mạnh. Tháng 1/2024, trẻ em được sinh ra tại nước này giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo hãng tin Yonhap, số trẻ em sinh ra tại Hàn Quốc trong tháng 1 vừa qua ở mức thấp kỷ lục so với bất cứ tháng 1 nào từ trước đến nay.

Điều này càng làm gia tăng lo ngại về bức tranh nhân khẩu học của nước này do dân số già hóa nhanh và tỷ lệ sinh đặc biệt thấp.

Dữ liệu chính thức mới được Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy tổng cộng 21.422 trẻ em được sinh ra tại nước này trong tháng 1/2024, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là con số thấp nhất trong tháng 1 của các năm kể từ khi Tổng cục Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan năm 1981.

Tốc độ giảm cũng nhanh dần trong những năm gần đây, từ 1% tháng 1/2022 đến 7,7% tháng 1/2023 và đến tháng 1/2024 là 7,7%.

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục
 Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: South China Morning Post

Tháng 1/2000, số trẻ em được sinh ra tại Hàn Quốc duy trì mức trên 60.000, trước khi giảm xuống dưới 50.000 vào năm 2002 và tiếp tục giảm xuống dưới 30.000 vào năm 2016. Số trẻ được sinh ra trong tháng 1 bắt đầu dao động quanh mức 20.000 kể từ năm 2020.

Hàn Quốc đang đứng trước những biến động nhân khẩu học không thuận lợi, khi nhiều người trẻ tuổi chọn trì hoãn kết hôn, không kết hôn hoặc không có con.

Tình trạng này xảy ra theo sau những thay đổi về quan niệm xã hội và lối sống, cũng như những áp lực gia tăng về giá nhà ở, việc làm và kinh tế trì trệ.

Năm 2023, số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc giảm 7,7% so với năm trước đó xuống mức thấp kỷ lục là 229.970 trẻ. Dân số Hàn Quốc giảm 11.047 người, mức giảm sâu nhất trong các tháng 1 tính đến nay. Tại Hàn Quốc, số người tử vong bắt đầu vượt số trẻ sinh ra từ tháng 11/2019.

Theo các mô hình dự báo, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia dân số già vào năm 2072 khi độ tuổi trung bình dân số nước này tăng lên 63,4 tuổi, từ mức 44,9 tuổi năm 2022, đồng thời dân số sẽ giảm xuống khoảng 36,22 triệu người, từ mức 51 triệu người năm 2023.