Áo xanh Im Jaeyeon lập kỷ lục thắng chặng thứ 5 liên tiếp

(VOH) – Ngày 16/9, tay đua người Hàn Quốc Im Jaeyeon (Korail Cycle Team), lập kỷ lục giành chiến thắng chặng lần thứ 5 liên tiếp, đoạt chiếc áo xanh chung cuộc thuyết phục.

Tay đua người Hàn Quốc Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) - người đang giữ chiếc áo xanh vua nước rút đã về nhất chặng đua thứ 14, cũng là chặng cuối giải xe đạp quốc tế VTV 2018 từ Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) về TPHCM dài 136km, qua đó lập kỷ lục giành chiến thắng chặng lần thứ 5 liên tiếp, đoạt chiếc áo xanh chung cuộc thuyết phục.

Áo xanh Im Jaeyeon lập kỷ lục thắng chặng thứ 5 liên tiếp

Áo xanh Im Jaeyeon nhất chặng lần thứ 5 liên tiếp, khẳng định sức mạnh vua nước rút.

Trước chặng đua này, bảng xếp hạng cá nhân và đồng đội, các danh hiệu tổng sắp xem như đã an bài, rất khó hy vọng sẽ có cuộc lật đổ nào.

Các tay đua nắm giữ thứ hạng cao bám đuổi nhau chặt chẽ. Áo xanh Im Jaeyeon cùng một nhóm 9 tay đua khác vượt lên dẫn đầu đoàn, băng băng về đích. Với nước rút mạnh mẽ, Im Jaeyeon dễ dàng vượt qua các đối thủ để về nhất chặng sau 3 giờ 12 phút 28 giây, tốc độ trung bình 42,3987km/giờ.

Anh cũng lập kỷ lục khi trở thành tay đua đầu tiên chiến thắng 5 chặng đua liên tiếp ở giải VTV Cup, khẳng định sức mạnh nước rút không có đối thủ.

Đoàn đông sau đó cùng về đích cách nhóm đầu 4 giây, trong đó có áo vàng David van Eerd (Hà Lan).

Kết quả chung cuộc, các tay đua quốc tế quá mạnh đã thắng áp đảo khi chiếm hết tất cả các danh hiệu cao quý nhất.

Chiếc áo vàng danh giá được tay đua Hà Lan David van Eerd bảo vệ thành công.

Tay đua Việt Nam duy nhất góp mặt trong tốp 10 VĐV có thành tích tốt nhất là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), khi anh xếp hạng 8 chung cuộc, cách áo vàng 1 phút 36 giây.

Áo trắng xuất sắc thuộc về tay đua trẻ Odie Purnomo Setiawan của Indonesia. Đội đua Tập đoàn Lộc Trời có danh hiệu áo đỏ vua leo núi, nhưng cũng do công ngoại binh là Sarda Perez Javier.

Áo xanh Im Jaeyeon lập kỷ lục thắng chặng thứ 5 liên tiếp

Áo vàng David van Eerd (ngoài cùng bên trái) bảo vệ thành công danh hiệu cao quý nhất giải.

Đội đua Tập đoàn Lộc Trời từng nắm giữ ngôi nhất đồng đội, nhưng do tập trung đánh chiếm áo vàng nên cuối cùng bị đánh bật khỏi tốp đầu. Chung cuộc, các vị trí nhất, nhì, ba đồng đội lần lượt thuộc về các đội đua nước ngoài đến từ Hà Lan, Indonesia và Phillippines.