Chặng 6 Cúp Truyền hình TPHCM 2018: TPHCM chiếm trọn 3 hạng đầu

(VOH) - Các tay đua TPHCM đã chiếm trọn 3 hạng đầu ở chặng đua thứ 6 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018, từ Thanh Hóa đi TP Vinh (Nghệ An), cự ly 140km, diễn ra sáng 3/4.

Chặng đua tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những toan tính đường dài của các đội. Tuy nhiên, qua hơn nửa chặng đường, các tay đua Gạo Hạt ngọc trời An Giang ở phía sau chủ động kéo tốp đông rượt đuổi tốp đầu, đưa tốc độ đoàn đua lên cao. Lúc này, ở nhóm trên, 2 tay đua Đồng Nai là Hồ Duy Phụng, Phan Tuấn Vũ,  tách tốp thành công để vượt lên. Các tay đua mạnh phía sau tăng tốc mạnh mẽ để bắt kịp. Một số tay đua khác cũng có ý định tấn công thoát đi nhưng không thành công, đoàn đua hình thành tốp đông lao về đích.

Chặng 6 Cúp Truyền hình TPHCM 2018

Đoàn đua đạt tốc độ khá cao, hơn 41km một giờ

Tại đích đến TP Vinh, các tay đua chuyên về nước rút bắt đầu lên tiếng và người chiến thắng là Lê Nguyệt Minh. Tay đua của TPHCM đang giữ áo xanh vua nước rút về nhất sau 3 giờ 21 phút 6 giây, tốc độ trung bình 41,77km/giờ.

Về ngay sau Nguyệt Minh là người anh trai Lê Văn Duẩn và đội trưởng Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM).

Kết quả này cũng giúp Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đoạt ngôi đầu đồng đội chặng 6. Thành tích về đầu giúp Lê Nguyệt Minh bảo vệ thành công áo xanh. TPHCM đồng thời cũng bảo vệ thành công chiếc áo trắng xuất sắc của tay đua trẻ Nguyễn Cường Khang.

Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về trong tốp đầu, bảo vệ thành công danh hiệu dành cho tay đua xuất sắc nhất sau 6 chặng. Đội đua Quân khu 7 tiếp tục giữ ngôi đầu nội dung đồng đội.

Chặng 6 Cúp Truyền hình TPHCM 2018 - Huỳnh Thanh Tùng

Huỳnh Thanh Tùng vẫn giữ áo vàng sau chặng 6.

Ngày 4/4, giải diễn ra chặng đua thứ 7 từ Nghệ An đi TP Đồng Hới, Quảng Bình lộ trình dự kiến 199km. Đây là chặng đua dài nhất giải, đồng thời các tay đua phải chinh phục đèo Ngang, ngọn đèo đầu tiên trong lộ trình giải năm nay.