Công Phượng, Văn Lâm có cơ hội dự SEA Games 2019

Tiền đạo Công Phượng có nhiều cơ hội được dự SEA Games 2019 sau khi nước chủ nhà Philippines quyết định thay đổi luật thi đấu.

Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức nước chủ nhà Philippines thì sẽ có cơ hội cho tối đa 2 cầu thủ ngoài độ tuổi U22 tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 2019.

Công Phượng có cơ hội lớn dự SEA Games 30Công Phượng có cơ hội lớn dự SEA Games 30

Tại SEA Games 2019, môn bóng đá nam có sự thay đổi lớn khi độ tuổi cầu thủ giới hạn đã được rút xuống 22. Không những thế, mới đây ban tổ chức chủ nhà SEA Games 2019 đã gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc cho phép đăng kí thêm hai cầu thủ quá tuổi bên cạnh lứa cầu thủ U22 trong bộ môn bóng đá.

Điều lệ môn bóng đá ở SEA Games 2019 ghi rõ: “Các đội sẽ sử dụng lực lượng từ 22 tuổi trở xuống cùng với 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Cụ thể, những cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1997 đều có quyền góp mặt ở sân chơi này. Ngoài ra, các đội được phép bổ sung tối đa 2 cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997”.

Như vậy, những cầu thủ tưởng như đã quá tuổi dự SEA Games như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh thậm chí cả thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn còn cơ hội được tham dự kỳ Đại hội thể thao khu vực lần thứ 30 này. Đây sẽ là cơ hội để họ góp sức cùng các ‘đàn em’ U22 tỏa sáng và mang về tấm HCV SEA Games lần đầu tiên cho đất nước.

Ở nội dung bóng đá nữ, BTC không hạn chế về độ tuổi. Điều đó cũng đồng nghĩa, các đội tuyển có thể sự dụng ĐTQG nữ để tham dự SEA Games 2019. Được biết, SEA Games 2019 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 đến ngày 11/12.