Đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nhận phần thưởng khủng

(VOH) - 10 năm kể từ AFF Cup 2008, 90 triệu người dân Việt Nam đã được chứng kiến khoảnh khắc mà tuyển Việt Nam nâng cúp tại Mỹ Đình vào tối 15/12.

Đây là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup, chấm dứt cơn khát danh hiệu cho bóng đá Việt Nam kể từ sau lần đăng quang cũng tại Mỹ Đình cách đây đúng 10 năm.

Đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nhận phần thưởng khủng

Quế Ngọc Hải thay mặt tuyển Việt Nam nhận và nâng cao chiếc Cup vô địch. Ảnh: VNE

Với việc giành ngôi vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018), ngay sau trận đấu, các nhà tài trợ, các tập đoàn đã gửi thư chúc mừng cùng phần thưởng bằng tiền mặt và vật phẩm lên đến hàng tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam cùng cá nhân những cầu thủ đã ghi bàn thắng ở trận chung kết tại giải đấu.

Đầu tiên phải kể đến phần thưởng của Tập đoàn APEC Group dành tặng cho đội tuyển khi tập đoàn này tặng toàn bộ đội tuyển Việt Nam và Huấn luyện viên Park Hang-seo một loạt các căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp với tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ đồng; đồng thời, tặng thưởng 1 căn hộ trị giá 1,2 tỷ đồng cho cầu thủ Anh Đức - người hùng đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về.

Tiếp đến là Tập đoàn điện tử Asanzo thưởng 1 tỷ đồng, Ngân hàng TP Bank thưởng 1 tỷ đồng, Ngân hàng Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng, VinaPhone thưởng 1 tỷ đồng ngoài phần thưởng toàn đội nhận được theo điều lệ giải đấu cho nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 là mức thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ Ban tổ chức.

Như vậy, tính đến 22 giờ ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam đã nhận được 9,4 tỷ đồng từ các nhà tài trợ và 300.000 USD tiền thưởng khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển sẽ có ít ngày nghỉ, trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup 2019, bắt đầu từ 5/1/2019.