ĐT Malaysia chơi bóng bầu dục trong buổi tập cuối tại Việt Nam

ĐT Malaysia trong buổi tập cuối trước khi chạm trán Việt Nam sử dụng rất nhiều bài mang tính đối kháng cao, thậm chí cầu thủ nhập tịch Sumareh còn bị đau ngay đầu buổi tập.

Đến Việt Nam vào chiều 14/11, ĐT Malaysia có hai buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức. Trong buổi tập ngày 15/11, "những chú hổ" có dịp làm quen sân Mỹ Đình với những bài tập mang nặng tính đối kháng.

Cũng giống buổi tập trước đó, ĐT Malaysia trong buổi tập chiều 15/11 được bảo vệ an ninh khá kỹ lưỡng. Ảnh: Như Đạt.

Các trợ lý của ĐT Malaysia chuẩn bị dụng cụ tập. Ảnh: Như Đạt.

Tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam vs Malaysia cũng tập làm quen sân Mỹ Đình. Ảnh: Như Đạt.

ĐT Malaysia những phút đầu khởi động nhẹ với bài tập chạy. Ảnh: Như Đạt.

Cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia, Sumareh là một trong những cái tên đáng chú ý. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ ĐT Malaysia dùng nhiều tư thế lạ để dãn cơ. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ Malaysia trong thời gian đầu buổi tập chơi bóng ném. Ngay trong những pha va chạm đầu tiên, cầu thủ nhập tịch Sumareh bị đau tay khi va chạm với một đồng đội. Cầu thủ gốc Gabon phải ngồi ngoài khá lâu với sự đau đớn hiện rõ mới có thể trở lại tập cùng cả đội.

Các cầu thủ ĐT Malaysia chơi bóng ném trong thời gian đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Ngay từ những bài tập đầu tiên, các cầu thủ Malaysia đã cho thấy thiên hướng sử dụng nhiều về sức mạnh. Ảnh: Như Đạt.

Cầu thủ nhập tịch Sumareh thậm chí bị đau phải ngồi ngoài sau một pha va chạm với đồng đội ở đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Sumareh. Ảnh: Như Đạt.

Dù đối diện với nguy cơ bị đau nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn rất hưng phấn với bài tập này. Ảnh: Như Đạt.

Đề cao sức mạnh và khả năng tranh chấp, ĐT Malaysia sau đó còn tập chơi... bóng bầu dục. Đây là một môn thể thao nặng về sức mạnh với những pha va chạm cơ thể. Có lẽ cũng chính những bài tập kiểu này giúp các cầu thủ Malaysia luôn đá rất rát và không ngại va chạm.

Các cầu thủ Malaysia sau đó còn 'đổi vị' với bài tập bóng bầu dục. Ảnh: Như Đạt.

Không chỉ chơi bằng tay, các cầu thủ Malaysia còn dùng chân để đá bóng bầu dục. Ảnh: Như Đạt.

Ngay cả trong bài tập chạy, các cầu thủ Malaysia cũng thể hiện rõ tính đối kháng rất cao khi chia hai người thành một nhóm. Các cầu thủ có thể tìm mọi cách để ngăn cản nhau trong việc bứt tốc chạy quãng ngắn.

Tính đối kháng còn thể hiện rõ qua bài tập bứt tốc của ĐT Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ có thể sử dụng nhiều cách để ngăn đối thủ bứt tốc. Ảnh: Như Đạt.

Cũng giống như buổi tập trước đó, giới truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu. Trận đấu chính thức giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16/11 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.