Gần 1000 VĐV hào hứng tranh tài ở giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

VOH) - Ngày 22/4, Giải việt dã truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 21 năm 2018 đã diễn ra sôi nổi và hào hứng tại TP biển Vũng Tàu.

Giải do Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức, góp phần tích cực động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi người, đều khắp cả chiều rộng và chiều sâu phong trào TDTT các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày chạy Olypmpic Vì sức khỏe toàn dân.

Giải thu hút gần 1.000 VĐV là cán bộ, công nhân viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, học sinh các trường học, lực lượng vũ trang, công an trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các VĐV đến từ các tỉnh khu vực phía Nam: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng…

Đại diện BTC cùng các em học sinh chạy phong trào hưởng ứng Ngày chạy Olympic trước khi các VĐV thi đấu

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung hệ đội tuyển và hệ phong trào, gồm: thi đấu cá nhân nam, nữ hệ phong trào: Nữ dưới 16 tuổi (2.000m), nam dưới 16 tuổi (3.000m), nữ trên 16 tuổi (3.000m), nam trên 16 tuổi (5.000m); thi đấu cá nhân nam, nữ hệ đội tuyển (nữ 5.000m và nam 10.000m).

Các đoàn VĐV dự giải sải bước trên những đường chạy trong sự cổ vũ của hàng ngàn người dân và du khách, đem lại không khí sôi động, tươi vui cho thành phố biển Vũng Tàu trong những ngày cả nước hào hứng tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

Kết quả, nội dung nữ đội tuyển 5.000m: giải nhất thuộc về VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). 2 VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai), Nguyễn Thị Ngọc Phương (Bình Phước) giành giải nhì và ba. Còn nội dung nam đội tuyển 10.000m: VĐV Đỗ Văn Tính (Bình Thuận), Phạm Ngọc Phan (Bình Thuận), Nguyễn Đăng Khoa (BR-VT) lần lượt giành giải nhất, nhì, ba.

Xuất phát nội dung 10.000m nam hệ đội tuyển

Ở hệ phong trào, nội dung 2.000m nữ dưới 16 tuổi, VĐV Nguyễn Phương Tâm Đan (huyện Châu Đức) giành giải nhất. Nội dung nam phong trào dưới 16 tuổi (3.000m), Lý Văn Phước (huyện Đất Đỏ) giành chiến thắng. Nội dung nữ phong trào trên 16 tuổi (3.000m), chiến thắng thuộc về VĐV Diệp Thị Huyền (TP Bà Rịa). Nội dung nam phong trào trên 16 tuổi (5.000m), giải nhất thuộc về Nguyễn Thành Hiền (huyện Đất Đỏ).

Chung cuộc, đoàn Bình Phước giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì là đoàn  Bình Thuận, còn giải ba thuộc về Đồng Nai.