Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc đoạt lại áo xanh

(VOH) - Tay đua Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM), đương kim áo vàng năm 2016 đã xuất sắc về nhất chặng thứ 11 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 29 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn, Bình Định dài 180 km vừa kết thúc trưa 20/4.

Chặng đua dài, lại phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng miền Trung là thử thách rất  lớn với các tay đua. Dù vậy, đoàn đua vẫn nhập cuộc với tinh thần quyết liệt, liên tục tổ chức tấn công hòng đánh chiếm các danh hiệu danh giá như áo vàng, áo xanh, áo trắng cùng ngôi vô địch đồng đội.

Huỳnh Thanh Tùng (số 92) vươn lên chiếm lại áo xanh nhờ thành tích về nhì chặng này, sau tay đua Nguyễn Trường Tài (số 1)

Sau những màn tấn công thăm dò, một tốp hơn 20 tay đua bứt phá thành công, trong đó có tay đua giữ áo đỏ Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) cùng tay đua có khả năng xé áo vàng là Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam Bình Dương). Áo vàng, áo trắng Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai), áo xanh Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM) đều nằm lại ở tốp sau.

Chính vì thế, các tay đua BTV Đại Nam Bình Dương trong nhóm đầu cùng một số tay đua khác chung sức kéo khoảng cách với tốp 2, có lúc tạo cách biệt gần 3 phút. Không muốn bị bỏ xa, các tay đua Bike Life Đồng Nai cùng Dược Domesco Đồng Nai ở tốp 2 tổ chức rượt đuổi nhằm bảo vệ áo vàng và danh hiệu đồng đội.

Nỗ lực bám đuổi tốp đầu đã giúp áo vàng Nguyễn Văn Dương bảo vệ được ngôi đầu bảng tổng sắp cá nhân

Dù vậy, nỗ lực của tốp đầu vẫn giúp họ giữ được khoảng cách khá an toàn, đồng thời riêng tốp này cũng liên tục có cuộc tấn công rất hấp dẫn ở 20 km cuối.

Tại TP biển Quy Nhơn, tay đua đoạt áo vàng chung cuộc năm ngoái là Nguyễn Trường Tài xuất sắc qua mặt Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) cán đích đầu tiên sau 4 giờ 16 phút 31 giây, tốc độ trung bình 42,103 km/giờ. Nguyễn Minh Việt về chung tốp đầu nhưng chưa thể soán ngôi áo vàng của Nguyễn Văn Dương bởi tay đua của đội Bike Life Đồng Nai kịp về đích sau đó không đầy 1 phút, bảo vệ được danh hiệu áo vàng lẫn áo trắng tổng sắp.

Tuy nhiên cách biệt của Nguyễn Văn Dương và người xếp thứ nhì bảng tổng sắp Nguyễn Minh Việt chỉ còn 38 giây. Về nhì chặng này cùng 2 lần rút thắng ở 2 điểm giải thưởng dọc đường, tay đua Huỳnh  Thanh Tùng tích lũy được tổng cộng 69 điểm, vươn lên chiếm lại áo xanh từ tay Lê Nguyệt Minh.

Trước đó, ở chặng 9, Nguyệt Minh đã xé áo xanh mà Thanh Tùng nắm giữ nhưng hiện tay đua TPHCM kém Thanh Tùng 6 điểm trong cuộc tranh chấp áo xanh nước rút.

Nội dung đồng đội, Quân khu 7 vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Dược Domesco Đồng Tháp và đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Ngày 21/4, các tay đua thi đấu chặng 12 vòng quanh TP Quy Nhơn dài 45 km. Chặng đua này được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và HTV thể thao lúc 8 giờ.