Kết quả V-League 2019: Thanh Hóa vs Bình Dương chia điểm trận mở màn mùa giải

(VOH) – Ngày 21/2, Thanh Hóa và Becamex Bình Dương đã hòa nhau 1-1 trên sân Thanh Hóa ở trận đấu mở màn Giải vô địch Quốc gia (V-League) 2019.

Bước vào mùa giải mới trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn từ tài chính cho đến lực lượng, Thanh Hoá vấp phải sự hoài nghi lớn của giới chuyên môn. Trong đội hình chính năm ngoái, bây giờ còn mỗi Tiến Thành, Minh Tùng, Bửu Ngọc, Văn Thắng và Rimario có tên trong đội hình xuất phát trong trận đấu với Becamex Bình Dương.

Dù khó khăn nhưng may mắn cho Thanh Hoá khi trận đấu ở trận đấu này, đội khách cũng gặp tổn thất lớn về lực lượng. Hàng loạt hảo thủ của đội khách là Anh Đức, Tấn Tài, Tiến Linh gặp chấn thương trước trận nên phải ngồi ngoài. Gặp đối thủ được xem là "vừa miếng", Thanh Hoá chủ động tấn công, tạo nên thế trận lấn lượt ngay từ đầu hiệp 1.

Highlight trận đấu giữa Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương.

Nhưng phải nói rằng, chất lượng ngoại binh của Thanh Hoá không cao nên dù áp đảo về thế trận, đội chủ nhà vẫn không thể tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm đáng kể. Tiền đạo chủ lực được xem là "thần tài" của Thanh Hoá mùa trước Rimario trở nên cô đơn ở tuyến trên. Mãi đến phút 36, sau tình huống đá phạt, chân sút sinh năm 1994 này mới có cơ hội để dứt điểm và ngay lập tức cú đánh đầu của anh đã xé lưới thủ môn Tấn Trường.

Sang hiệp 2, Bình Dương dồn sức lên tấn công nhưng do thiếu vắng nhạc trưởng Tấn Tài nên đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong các tình huống tổ chức lên bóng. Không có người kiến tạo cộng với tiền đạo chủ lực Anh Đức không thể thi đấu nên Bình Dương tấn công khá đơn điệu. Dù vậy, trong tình thế đang chơi bế tắc, phút 66, cú sút của Mansary đã nỗ lực vượt qua sự vây hãm của Văn Nam, Tiến Thành để dứt điểm thành bàn.

Bị gỡ hoà 1-1, Thanh Hoá quyết chơi tất tay khi HLV Nguyễn Đức Thắng tung hai cầu thủ chưa lành hẳn chấn thương Đình Tùng, Thanh Bình vào sân. Tuy nhiên, sức ép mà Thanh Hoá tạo nên không đủ lớn cộng với sự chắc chắn hàng thủ Bình Dương nên các chân sút đội chủ nhà không thể có được bàn thắng thứ 2.

Bị chia điểm trong trận mở màn đã khiến Thanh Hoá khá tiếc nuối. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, với lực lượng sứt mẻ, vắng quá nhiều ngôi sao so với các mùa trước thì 1 điểm trong ngày ra quân là kết quả chấp nhận được với Thanh Hoá.