Salah dẫn đầu cuộc đua Chiếc giầy Vàng châu Âu

(VOH) – Cú poker vào lưới Watford cuối tuần qua giúp Mohamed Salah dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu. Trong khi đó, với 4 bàn thắng vào lưới Girona, Cristiano Ronaldo cũng trở lại top 10.

Cuối tuần qua, Liverpool đã lập cú poker vào lưới Watford, qua đó giúp Liverpool đè bẹp đối thủ 5-0 ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). 4 bàn thắng có được trong trận này đã giúp Salah vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 28 bàn thắng hơn đối thủ cạnh tranh Harry Kane 4 bàn. Ngoài ra với 28 bàn thắng ghi được, Salah còn vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 56 điểm (mỗi bàn thắng tính 2 điểm).

Salah đang có mùa bóng thăng hoa cùng với Liverpool.

Ngoài Salah, loạt trận cuối tuần qua tại châu Âu còn chứng kiến hai cú poker khác tới từ Cristiano Ronaldo (ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-3 của Real trước Girona) và Mauro Icardi (ghi 5 bàn để mang về chiến thắng tưng bừng 5-0 của Inter Milan trước chủ nhà Sampdoria).

Ronaldo trở lại top 10 với chuỗi thành tích ghi bàn gần đây.

Với 4 bàn thắng đã ghi, Ronaldo và Icardi cùng nâng số pha lập công của mình tại giải quốc nội lên con số 22 bàn thắng. Với điểm quy đổi là 44, bộ đôi cầu thủ này đã trở lại Top 10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu và cạnh tranh quyết liệt cuộc đua giành Chiếc giày Vàng.

Messi đang tăng tốc ở cuối mùa giải.

Cũng vào cuối tuần qua, Lionel Messi cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Bilbao ở vòng 29 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Với bàn thắng này, ngôi sao người Argentina đã có được 25 bàn thắng, qua đó tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga và vươn lên đứng thứ hai sau Salah trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng.

Top 10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu:

  1. Mohamed Salah (Liverpool) 28 bàn (56 điểm)
  2. Lionel Messi (Barca) 25 bàn (50 điểm)
  3. Edinson Cavani (PSG) 24 bàn (48 điểm)
  4. Ciro Immobile (Lazio) 24 bàn (48 điểm)
  5. Harry Kane (Tottenham) 24 bàn (48 điểm)
  6. Jonas (Benfica) 31 bàn (46,5 điểm)
  7. Robert Lewandowski (Bayern) 23 bàn (46 điểm)
  8. Cristiano Ronaldo (Real) 22 bàn (44 điểm)
  9. Mauro Icardi (Inter Milan) 22 bàn (44 điểm)
  10. Sergio Aguero (Man City) 21 bàn (42 điểm)