Tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh đòi lại áo xanh nước rút

(VOH) - Chặng đua thứ 12-giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 29 vòng quanh TP Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra hấp dẫn ở cuộc chiến giành áo xanh nước rút.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm tung nước rút thần tốc để cán đích đầu tiên chặng đua quanh TP biển Quy Nhơn (45km)

Sau khi để mất danh hiệu áo xanh ở chặng trước về tay Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7), hôm nay ê kíp TPHCM lộ rõ ý đồ đánh chiếm lại danh hiệu này cho Lê Nguyệt Minh. HLV Đỗ Thành Đạt ngay từ đầu yêu cầu các học trò làm máy kéo dẫn đầu đoàn đua hòng đưa Lê Nguyệt Minh về điểm rút giải thưởng dọc đường và về đích để cạnh tranh nước rút với áo xanh Huỳnh Thanh Tùng và các đối thủ khác.

Tay đua Lê Nguyệt Minh đòi lại áo xanh ngoạn mục.

Các tay đua TPHCM đã đẩy tốc độ lên cao, không để bất cứ tốp nào nào bứt phá thoát đi khỏi đoàn đông. Không phụ công sức của các đồng đội, Lê Nguyệt Minh đã xuất sắc rút thắng Huỳnh Thanh Tùng ở 2 điểm thưởng dọc đường.

Tại đích đến, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) đã tung nước rút dũng mãnh để qua mặt anh em Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 3 phút 29 giây, tốc độ trung bình 42,531 km/giờ.

Hai lần thắng điểm rút dọc đường, cùng thành tích về nhì chặng này giúp Lê Nguyệt Minh đòi lại danh hiệu áo xanh vừa mất ở chặng trước, đồng thời tạo khoảng cách 10 điểm so với Huỳnh Thanh Tùng. Cuộc chiến giành áo xanh chung cuộc hứa hẹn nhiều hấp dẫn ở những chặng kế tiếp giữa những gương mặt đang có ưu thế điểm số lẫn có thực lực như Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng. 

Nguyễn Văn Dương xuất sắc giữ áo vàng và áo trắng 5 chặng liên tiếp.

Ở chặng này, về chung tốp đầu, tay đua Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo trắng tổng sắp. Đây là thành tích hết sức đáng khen bởi tay đua lần đầu tham dự giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM giữ được danh hiệu này suốt 5 chặng liên tiếp.

Ngày 22/4, đoàn đua thi đấu chặng thứ 13 từ Quy Nhơn đi Tuy Hoà (Phú Yên), lộ trình dự kiến 116 km.