VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam thua ngược U23 Hàn Quốc 1-2

(VOH) - Dẫn trước nhờ bàn thắng của Quang Hải ở phút 17, nhưng U23 Việt Nam thua 1-2  trong trận ra quân tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á diễn ra lúc 18g30 tối 11/1.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam gây bất ngờ khi vượt lên nhờ pha dứt điểm xuất sắc của Quang Hải.

Sau nỗ lực đột phá và chuyền bóng của Văn Hậu bên cánh trái, tiền vệ khoác áo số 19 sút chéo góc mở tỷ số ở phút 17.

Bàn thắng của Quang Hải  giúp Việt Nam có điểm trước Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Ngay sau bị dẫn trước, U23 Hàn Quốc chỉ mất 12 phút để gỡ hòa 1-1.

Băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội, cầu thủ Young-wook bình tĩnh dứt điểm trong tư thế không bị kèm, ghi bàn đầu tiên cho tuyển Hàn Quốc.

Đầu hiệp 2, Hàn Quốc lấn lướt hơn và thời lượng cầm bóng đến 70%. Họ duy trì sức ép liên tục lên hàng phòng ngự U23 Việt Nam, các cầu thủ Hàn Quốc được hưởng quả phạt 11 mét sau tình huống phạm lỗi của Văn Hậu.  Nhưng Seung-won không thể đánh bại thủ môn Tiến Dũng bằng quả phạt penalty.

Phút 73, Hàn Quốc được hưởng quả phạt. Yoon Seung-won, người đá hỏng phạt đền lại nhận trách nhiệm đá quả phạt này. Bóng được rót bổng vào sát vùng 5m50, Lee Keun –ho bật cao đánh đầu về phía sau lưng cũng là cầu môn U-23 Việt Nam. Tiến Dũng “xuất tướng” có phần sớm dẫn đến lố đà dẫn đến bàn thua.

Thủng lưới bàn thứ 2, U23 Việt Nam đành chịu thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, Kết quả như vậy là đáng hài lòng với thầy trò HLV Park Hang-seo khi họ thi đấu với đội trên cơ mình cùng với cái lạnh gần 0 độ C tại Trung Quốc.