Chiến lược phát triển ngành gỗ: lấy chế biến làm trung tâm để phát triển các ngành phụ trợ

(VOH) - Sáng 24/5, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM, nghe kiến nghị của Hội về các chính sách phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020.
Giá trị xuất khẩu đồ mỹ nghệ chế biến gỗ đạt 15 tỷ USD vào năm 2020 (ảnh: tinkinhte)

Theo đó, chiến lược phát triển ngành gỗ đến năm 2020 là lấy chế biến gỗ làm trung tâm để phát triển các ngành phụ trợ và kinh tế lâm nghiệp, gắn với mục tiêu phát triển nông thôn. Mục tiêu cần đạt được là giá trị xuất khẩu đạt 15 tỷ USD vào năm 2020. Đưa chế biến gỗ vào danh mục ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020, với những chính sách khuyến khích, các biện pháp đồng bộ và quyết tâm thực hiện của các cấp, các ngành có liên quan. Để thực hiện mục tiêu trên, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM đã kiến nghị một số giải pháp cơ bản như: cần có chính sách để tạo nguồn nguyên liệu, cho vay trồng rừng dài hạn hơn, nghiên cứu các loài cây trồng rừng có giá trị kinh tế phù hợp với từng địa phương, khuyến khích đầu tư các nhà máy chế biến nguyên liệu thứ cấp. Có chính sách phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực. Khuyến khích những doanh nghiệp đầu tư mới vào ngành chế biến gỗ tập trung thành cụm công nghiệp để liên kết theo hướng chuyên môn hóa…