"Chính phủ cần thực hiện mạnh mẽ việc tiết kiệm chi ngân sách"

(VOH) - Trong cả ngày 31/10, khi thảo luận về tình hình kinh tế của đất nước, vấn đề được các đa số ĐBQH tập trung thảo luận, góp ý và còn nhiều băn khoăn, đó là tỉ lệ thu ngân sách Nhà nước năm 2013 không đạt kế hoạch.

Điều này đã làm cho tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2013 mất cân đối và dẫn đến việc Chính phủ phải đề nghị tăng mức bội chi ngân sách 2013, từ 4,8% lên 5,3%. Tuy nhiên, điều này cũng dễ dẫn đến tỉ lệ lạm phát trong thời gian tới sẽ tăng cao.

Xoay quanh tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước, bên lề phiên họp chiều qua, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có buổi trao đổi về vấn đề này với Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Trần Hoàng Ngân - ĐBQH Đoàn TP.HCM.


PGS-TS Trần Hoàng Ngân phát biểu tại Quốc hội - Ảnh: vietstock.