Chợ hoa Hồ Thị Kỷ: 29 Tết đông người mua nhưng giá hoa giảm

(VOH) - Sáng 3/2, (29 Tết), nhiều người đã đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 để mua hoa chưng Tết.

Theo quan sát của chúng tôi, dù đông người mua nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, giá hoa cũng đã giảm.

Cát tường được rao bán giá 40.000 đồng-50.000 đồng/bó. Cẩm chướng 70.000 đồng/bó, hoa lay ơn đỏ, vàng giá từ 50.000 đồng-70.000 đồng/bó. Cúc cắt cành 20.000 đông/bó.

Riêng hoa ly ly tuỳ loại cành 2-3-4 bông mà có giá từ 150.000 đồng-200.000 đồng/bó 5 cành.

Loại hoa cao cấp như lan hồ điệp, tuỳ theo nhu cầu và sự chọn lựa của người mua mà có giá lên đến vài triệu đồng/chậu. 

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ 29 tết tấp nập người đến mua hoa

Theo nhiều người mua hoa, giá hoa năm nay tương đối chấp nhận được và nhiều người chọn lựa mua sớm để có hoa đẹp chưng trong những ngày tết.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ vừa trở thành phố chuyên doanh hoa Hồ Thị Kỷ vào đầu năm 2019 với hơn 110 hộ kinh doanh hoa các loại.

Dưa hấu khắc chữ, vẽ hình đắt khách - Dưa hấu là trái cây chưng tết không thể thiếu ở nhiều gia đình. Năm nay, dưa hấu khắc chữ và vẽ hình được nhiều người chọn mua.

Giá vàng hôm nay 3/2/2019: Giá vàng trong nước vẫn cao, trên 37 triệu đồng/lượng - Giá vàng hôm nay 3/2, giá vàng trong nước những ngày cận Tết đang giao dịch ở mức cao, trên 37 triệu đồng/lượng bên cạnh giá vàng thế giới đã được đẩy lên mức cao nhất trong 8 tháng.