Cục Thuế thành phố gặp gỡ các nhà báo

(VOH) - Trong buổi họp của Cục thuế TPHCM với các cơ quan báo chí chiều 31/1, nhiều nhà báo ghi nhận sự nỗ lực của Cục thuế đạt 101% kế hoạch dự toán pháp lệnh năm 2012 trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng công tác chống thất thu thuế còn nhiều vấn đề, đặc biệt là công tác thanh tra kiểm tra tình hình chuyển giá của các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó tình hình nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực của cán bộ thuế, nhất là ở cấp quận, huyện, phường xã, cán bộ thuế nhận tiền hàng tháng của các hộ kinh doanh cá thể mà vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Bà Trần Thị Lệ Nga, Cục phó Cục Thuế thành phố cho biết, pháp luật tới giờ chưa có điều khoản xử phạt chuyển giá, luật quản lý thuế sửa đổi cho phép cơ quan thuế áp dụng cơ chế thỏa thuận song phương và đa phương với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động tại Việt Nam và các công ty mẹ ở ngoài Việt Nam, hy vọng trong năm 2013 công tác chống chuyển giá sẽ hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục thuế TPHCM thừa nhận có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ thuế và hiện nay Cục Thuế dựa theo kiểm điểm tinh thần Nghị quyết 4 của Trung ương Đảng triển khai các biện pháp ngăn chặn và xử lý quyết liệt. Ông Nguyễn Đình Tấn cho biết

: