Đưa Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ vào hoạt động

(VOH) - Hôm qua 18/5, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) chính thức đưa Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ vào hoạt động và làm lễ khởi công dự án xây dựng mạng lưới cấp 3 ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM.
Ảnh minh họa.

Dự án với tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng gồm có 3 hạng mục chính, lắp đặt tuyến ống cấp nước, trụ cứu hỏa và lắp đồng hồ nước. Dự kiến trong 45 ngày thi công, tuyến ống cấp 3 này sẽ hoàn thành giải quyết nước sạch trước mắt cho gần 3.000 người dân và 13.300 người dân ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông đến năm 2015.

Trả lời câu hỏi việc đưa Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ vào hoạt động thì người dân ở Cần Giờ sẽ không còn cảnh thiếu nước máy và mua nước với giá cao, ông Nguyễn Văn Toàn Châu - Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ cho biết:

Nhân dịp này, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã trao tặng 2 nhà tình thương cho 2 hộ dân và 41 suất học bổng cho học sinh cấp 1, 2, 3 ở huyện Cần Giờ có hoàn cảnh khó khăn.