Giá cả thị trường hôm nay 19/12/2018: Giá cả các mặt hàng trang trí giáng sinh

(VOH) - Đường Hải Thượng Lãn Ông, chợ An Đông, đường Hai Bà Trưng…. xôm tụ hơn vì đây là những nơi bán đồ trang trí Giáng sinh được nhiều người tìm đến.

Các mặt hàng trang trí phổ biến với các sản phẩm như cây thông Noel, ông già tuyết, vòng nguyệt quế, tuần lộc, chuông, hoa trạng nguyên kim tuyến, vòng hoa treo,... còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới thu hút được sự quan tâm của khách hàng như dây đèn trang trí trái tim, các loại cây thật lá kim làm cây thông.

Giá các đèn trang trí ngôi sao, ngôi sao lồng vào nhau từ 100.000 - 200.000 đồng/ dây (dài 1,2 đến 2m).

Các sản phẩm như dây kim tuyến giá từ 5.000- 40.000 đồng/sản phẩm; tất len, mũ ông già Noel.. giá từ 10.000 - 40.000 đồng/sản phẩm, hình những con tuần lộc, chuông, vòng nguyệt quế có giá từ 200.000 - 500.000 đồng, ông già tuyết bằng xốp giá từ 150.000 - 1.000.000 đồng/ sản phẩm.

Hình minh họa

Cây thông Noel chưa trang trí chuông đèn giá khá đa dạng, từ 80.000 - 500.000 đồng/ cây; Cây thông lớn (cao từ 1,6m-2m) giá trên dưới một triệu đồng/cây; Cây thông đã trang trí giá từ 2 triệu đồng/cây…

Cây tùng tươi được bán với giá từ 150.000 đồng trở lên. Mặt hàng này được ưa chuộng trong năm nay vì dáng cây như cây thông, dễ trang trí và có thể dùng lâu dài.

Quần áo ông già Noel, váy công chúa dành cho trẻ em giá từ 80.000 - 200.000 đồng/bộ tùy chất liệu, size.

Giá xăng dầu hôm nay 19/12/2018: Khủng hoảng thừa, dầu thô lao dốc: Giá xăng dầu nối tiếp đà giảm sau khi "rơi tự do" hơn 7% vào cuối phiên trước do chịu áp lực của cơn bán tháo vì lượng tồn kho gia tăng, lực cầu yếu trong khi sản lượng tại Mỹ, Nga cao kỷ lục.

 

Giá thép hôm nay 19/12/2018: Giảm do triển vọng nhu cầu ảm đạm và làn sóng bán tháo cổ phiếu: 7h30 sáng nay 19/12, giờ Việt Nam, giá thép thanh giao tháng 5/2019 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Kì hạn Thượng Hải tăng 0,67% lên 3.441 nhân dân tệ/tấn (tương đương 438,38 USD/tấn).