Hội nghị bàn tròn về Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam

(VOH) - Ngày 26/6, tại khách sạn Sheraton đã diễn ra hội nghị Bàn tròn về Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM phối hợp cùng Tổ chức Đầu tư Ấn Độ của Chính phủ Ấn Độ tổ chức.
Doanh nghiệp nói chuyện bên lề hội nghị ngày 26-6 tại TPHCM. Ảnh: Thu Nguyệt/KTSG

Hội nghị thảo luận các chính sách và cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực chế biến thực phẩm, thủy sản, sản xuất phụ tùng ô tô, logistics, thiết bị điện, xây dựng cơ sở hạ tầng; nhà máy năng lượng, sân bay, đường cao tốc, khai khoáng, phân bón hữu cơ, máy móc, nguyên liệu ngành dược, hóa chất, viễn thông…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao hội nghị và cho rằng đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, giao lưu, kết nối quan hệ đối tác thương mại, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Ấn Độ góp phần thúc đẩy  tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD, trong đó, kim ngạch giữa TPHCM và Ấn Độ năm 2012 đạt 674 triệu USD.