Phương án huy động nguồn lực vàng trong dân: Khó thực hiện

(VOH) - Chỉ trong vòng 4 tháng tổ chức đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thị trường khoảng 55 tấn vàng. Sau ngày 30/6, các ngân hàng thương mại đã hoàn tất chỉ đạo tất toán vàng của Ngân hàng Nhà nước.
Ảnh minh họa: GDVN

Có thể nói, đây là thời điểm để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra về lực cầu vàng vật chất lớn như thế nào và đưa ra phương án huy động nguồn lực vàng trong dân để chuyển hóa thành nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến nay, các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cụ thể. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Đài có cuộc tọa đàm ngắn cùng chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam và ông Trần Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Vàng Việt Nam: