Tăng trưởng của Việt Nam sẽ ở dưới mức tiềm năng

(VOH) - Sáng 23.10, Ngân hàng ANZ tổ chức hội thảo “Cập nhật tình hình kinh tế toàn cầu và kinh tế vĩ mô của Việt Nam”.

Ảnh minh họa.

Theo dự báo của ANZ, triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 5,1% trong năm 2013 và lên mức 5,25% vào năm 2014. Có thể thấy, so với các dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trước đó thì dự báo do ANZ đưa ra là thấp nhất.

Để quay trở lại mức tăng trưởng tiềm năng 7%, thì cần tái cơ cấu các ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước, cùng với đó là kinh tế toàn cầu phải trở lại trạng thái bình thường. Về lạm phát, ANZ cho rằng do cầu trong nước yếu sẽ giữ cho giá cả tiêu dùng không tăng trong trung hạn, dự báo lạm phát cả năm 2013 sẽ giảm xuống mức thấp trong biên độ 6%- 8%.


Hiện nay khu vực ngân hàng vẫn là mắt xích yếu nhất của nền kinh tế Việt Nam. Riêng về nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đã công bố, số nợ xấu đến hết tháng 6 là 4,46% tổng dư nợ. Tuy nhiên, ANZ cho rằng con số nợ xấu thực có thể cao gấp đôi ước tính chính thức do số liệu không minh bạch. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam.