Tăng trưởng GDP năm 2015 cao nhất trong 5 năm qua ước đạt trên 6,5%

(VOH) - Nhìn lại tình hình KT-XH năm 2015, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và còn hạn chế nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Chính phủ, các bộ - ngành và địa phương trên cả nước, nên cơ bản đã thực hiện được mục tiêu tổng quát, nhất là kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý; thực hiện có kết quả bước đầu các đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,...

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, cơ cấu chưa hợp lý, bội chi còn cao; Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn,... nhìn tổng thể bức tranh kinh tế năm 2015, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã phỏng vấn Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội bên lề kỳ họp.

 Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội  (ảnh minh họa: Laodong)