Thị trường chứng khoán lại "chao đảo"

(VOH) - Chỉ mới trải qua lần giảm “sốc” vào 5/2, thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục chao đảo. Sáng 9/2, thị trường chứng khoán trong nước cũng giảm theo.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/2 (giờ địa phương) tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khiến các nhà đầu tư choáng váng khi giảm điểm 4%.

Với mức giảm hôm 8-2, S&P 500 và Dow đã rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh, cả hai chỉ số này đã giảm hơn 10% kể từ mức tăng kỷ lục vào ngày 26-1. Tính riêng hôm 8-2, chỉ số S&P 500 đã giảm 3,8% trong khi Dow giảm 4,2%.

Đợt sụt giảm trong các cổ phiếu của Mỹ được cho là do sự gia tăng lợi suất trái phiếu và lo ngại về việc tăng lãi suất, cũng tác động lên thị trường châu Á gây sụt giảm đáng kể.

Thị trường trong nước, tính đến 9h30 phút, Vn Index sụt giảm đến 46,17 điểm (4,51%) xuống còn 977,08 điểm với hàng loạt cổ phiếu bị đạp sàn. Kết thúc phiên sáng, Vn Index mất 34,68 điểm.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng đã rớt 3,83 điểm (3,27%) còn 113,11 điểm trong khi Upcom Index cũng không ngoài xu hướng giảm 0,88 điểm (1,55%) còn 55,58 điểm.

Một sắc đỏ bao trùm các bảng điện, sắc xanh chỉ le lói ở một vài mã cổ phiếu.

Đặc biệt, trong nhóm VN30 toàn bộ đều nhuộm một màu đỏ không hề có một sắc xanh nào xuất hiện. Chỉ số VN30 Index đã giảm đến 45,37 điểm.

Đối với nhóm HNX30, tình hình cũng không khả quan hơn khi có đến 22 mã trong nhóm chìm trong sắc đỏ.

Áp lực bán lên cao ở vào thời điểm các nhà đầu tư nóng lòng chốt lời và rút tiền trước Tết Nguyên đán để tránh một kỳ nghỉ kéo dài hơn chục ngày. TTCK thế giới đỏ rực, giảm giá tệ hại cũng là thông tin gây ảnh hưởng tới tâm lý của các NĐT trong nước.