120.800 con công nhân viên chức lao động tham gia trại hè Thanh Đa

(VOH) - Chiều 20/7, Liên đoàn lao động TP đã tổ chức lễ kỷ niêm 40 năm Trại hè Thanh Đa.

Trại hè được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1979, dành cho đối tượng con công nhân viên chức lao động là con ngoan, trò giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.  Từ đó cho đến nay, Liên đoàn lao động TP đều duy trì thực hiện với nội dung sinh hoạt ngày càng hấp dẫn, phù hợp với sở thích và nhu cầu của thiếu nhi TP.

Các nội dung sinh hoạt luôn chú trọng và hướng đến các bài học, thực hành về kỹ năng xã hội, về giáo dục đạo đức lối sống, các bài tập rèn luyện sức khỏe, các hoạt động sinh hoạt giúp các em thêm tự tin, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên…

Các bài học được lồng ghép với chủ đề sinh hoạt hè hàng năm của TP đồng thời gắn với các sự kiện lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của đất nước, TP và thế giới. Từ việc tích cực tham gia sinh hoạt tại trại hè, các em đã mở rộng thêm kiến thức văn hóa, xã hội để khi trở về nhà thực sự chăm ngoan, hiếu thảo hơn.

Các cá nhân và tập thể tham dự họp mặt 40 năm trại hè Thanh Đa.

Các cá nhân và tập thể tham dự họp mặt 40 năm trại hè Thanh Đa.

Qua 40 năm thực hiện, Trại hè Thanh Đa đã đón nhận 120.800 con công nhân lao động tham gia sinh hoạt. Riêng 7 đợt của trại hè năm 2018 đã đón 5.300 em đến từ TP HCM và cả các tỉnh thành khác . 

Nhiều trại sinh trại hè Thanh Đa nay đã trưởng thành, thành công trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội… có thể kể đến một số anh chị như Nguyễn Việt Quế Sơn (Phó bí thư Thành đoàn TP), chị Lê Minh Trang (chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Sài Gòn), ca sĩ Yến Trang...

Dịp này, có 27 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự thành công của Trại hè Thanh Đa đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.