Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan

(VOH) - Chiều ngày 18-10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp ông Mika Lintila, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan trong phát triển kinh tế. Năm 2017 kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Phần Lan đạt hơn 33 triệu đô la Mỹ, 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 29 triệu đô la Mỹ. Phần Lan hiện có 12 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đầu tư đạt 2,8 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 53/100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM.

Phần Lan, TPHCM, xây dựng đô thị thông minh 

Toàn cảnh buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn các doanh nghiệp Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TPHCM về triển khai các hạng mục xây dựng thành phố trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Mika Lintila, 18 doanh nghiệp tháp tùng đoàn đại biểu Phần Lan lần này hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan như đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng TP thông minh, xử lý rác thải, năng lượng, xử lý nước, công nghệ sạch…trong đó có nhiều công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của TPHCM trong thời gian tới. Ông Mika Lintila cho biết Chính phủ Phần Lan mong muốn thiết lập thêm những mối quan hệ đối tác mới giữa doanh nghiệp và người dân hai nước. Chuyến thăm sẽ trở thành cơ hội để các bên trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác.