Cộng hòa Séc đề nghị mở đường bay thẳng từ TPHCM đến Thủ đô Praha

(VOH) - Tại buổi tiếp ông Robert Pelikan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc vào trưa ngày 8/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cám ơn Cộng hòa Séc đã ủng hộ Việt Nam trong thời gian chiến tranh và xây dựng đất nước.

Năm 2014 Cộng hòa Séc là quốc gia đầu tiên công nhận cộng đồng người Việt là cộng đồng người thiểu số, ông Nguyễn Thành Phong mong rằng Cộng hòa Séc tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hơn 60.000 người Việt làm ăn sinh sống. TPHCM rất mong quan hệ hợp tác hai nước sẽ tăng cường, thông qua chuyến thăm này có thêm nhiều doanh nghiệp Séc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP dựa trên những thế mạnh của Cộng hòa Séc và nhu cầu TP như hạ tầng, chế tạo năng lượng, thiết bị điện, máy móc, pha lê, thủy tinh…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (giữa) chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu Cộng hòa Séc

Ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự ủng hộ việc mở đường bay thẳng từ TPHCM đến Thủ đô Praha vì đây là cơ hội để phát triển du lịch và tạo mối giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Ông Robert Pelikan bày tỏ sự đồng tình về mối quan hệ tốt đẹp hai nước là mối quan hệ quý giá, gắn bó được vun đắp từ hai phía và hy vọng quan hệ này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Ông rất mong sự ủng hộ của lãnh đạo TP để việc mở đường bay thẳng từ TPHCM đến Thủ đô Praha sớm triển khai thực hiện góp phần phát triển du lịch giữa hai bên.