Cộng hòa Séc mong muốn đẩy mạnh hợp tác với TPHCM trong giáo dục và đào tạo

(VOH) - Trưa 8/6, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiếp Ông Václav Klaus, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hạ viện Cộng hòa Séc.

Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Séc đã được thiết lập từ những năm 1950 của thế kỷ trước và mối quan hệ đó đang được hai nước vun đắp, phát triển qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố (phải)tiếp ông Václav Klaus, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hạ viện Cộng hòa Séc

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố (phải) tiếp ông Václav Klaus, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hạ viện Cộng hòa Séc

Ông Phạm Đức Hải khẳng định, Thành phố ủng hộ và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Cộng hòa Séc triển khai sớm Tổng lãnh sự quán tại Thành phố và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cộng hòa Séc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ông Václav Klaus cho biết Việt Nam là địa điểm cho chuyến công du nước ngoài duy nhất trong năm nay của Ủy ban, thể hiện mối quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác của Cộng hòa Séc với Việt Nam và TPHCM nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa.

Cộng hòa Séc rất mong muốn trong thời gian tới cùng Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gia tăng lượng lưu học sinh giữa hai nước.