Công tác chữ thập đỏ 10 năm qua, nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng

(VOH) - Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn mới Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực, phát triển phổ biến các mô hình nhân đạo xã hội.

Sáng 23/2, Hội chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội, nhân đạo giai đoạn 2008-2018, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018.

hoi-nghi-chu-thap-doGiao lưu với các điển hình.

Qua 10 năm triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội Chữ thâp đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: trợ cấp thường xuyên cho hơn 141.200 lượt cụ già, trên 54.600 lượt trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi, người bện tâm thần, nan y, gia đình nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ gần 29 triệu suất cơm cho các cụ, tặng gần 12.000 xe lăn, xe đạp, trao tặng gần 34.000 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 360 trẻ em bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 59.000 người. Xây tặng 2.689 căn nhà tình nghĩa, tình thương; trao tặng quà, sổ tiết kiệm cho hơn 2.436.000 trường hợp; trao tặng trên 21.300 học bổng chữ thập đỏ. Với tổng giá trị trên 1.665 tỷ đồng với 1.493.899 lượt người trợ giúp.

khen-thuong

Khen thưởng các điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Qua quá trình triển khai đã có nhiều mô hình tiêu biểu được phát triển nhân rộng như: Mô hình hỗ trợ nhà chữ thập đỏ; Mô hình bếp ăn tình thương; mô hình Ngân hàng bò; mô hình “Trợ cấp học tập”…

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn mới Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực, phát triển phổ biến các mô hình nhân đạo xã hội. Xây dựng các chương trình, mô hình cụ thể như tư vấn, thăm khám sức khỏe, đào tạo huấn luyện lao động chăm sóc bệnh nhân nghèo, bếp ăn từ thiện, sổ tiết kiệm cho hộ gia đình có thân nhân bệnh nan y, vận động hỗ trợ nuôi dưỡng người già, neo đơn…

Riêng năm 2018, tổng giá trị các mặt hoạt động của công tác Hội chữ thập đỏ đã thực hiện đạt trên 449.653.000.000 đ tăng 11,3% so với năm 2017.

Tại buổi lễ, ban thường vụ Hội chữ thập đỏ TPHCM đã phát động phong trào thi đua năm 2019 đến Hội chữ thập đỏ 24 quận, huyện và 12 đơn vị trực thuộc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào. Trong đó, tập thể Hội chữ thâp đỏ thành phố được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.