Cuối năm 2018: TPHCM còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo quốc gia 

(VOH) - Tính đến cuối năm 2018, TPHCM còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân thành phố.

Sáng nay 22/5, bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến tham dự hội nghị Sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo Bền vững TP, giai đoạn 2016 - 2018, TPHCM đã có trên 60.000 hộ vượt chuẩn nghèo và gần 59.000 hộ vượt chuẩn cận nghèo; Huy động hơn 11.000 tỷ đồng nhằm tập trung vào 5 chiều nghèo xã hội cũng như tác động nâng cao mức thu nhập của từng hộ dân.

Về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia: Thành phố không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (vào cuối năm 2016); cuối năm 2018, còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân thành phố.

hộ nghèo, thoát nghèo

Các đại biểu chia sẻ thông tin tại hội nghị Sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giải đoạn 2016-2020.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM nhấn mạnh: “Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến quận/huyện/phường/xã, ấp/khu phố/tổ dân phố… đã vào cuộc một cách quyết liệt, mặt trận đoàn thể, các thành viên của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của thành phố đến từng quận/huyện/phường xã bằng nhiều giải pháp tích cực như hỗ trợ vốn cho đối tượng nghèo và hộ cận nghèo vay vốn, thực hiện cách thức làm ăn để cho bà con ý thức tự nỗ lực vươn lên để thoát nghèo, ra khỏi chương trình giảm nghèo.

Quận Bình Tân là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, số lượng người nhập cư lớn. Với sự nỗ lực giúp người nghèo thoát nghèo, đến nay, quận đã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Đỗ Đình Thiện – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân – chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo tại địa phương: “Đối với quận Bình Tân, chúng tôi giao cho các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy hỗ trợ - mỗi chi bộ ít nhất là một hộ nghèo. Có nghĩa là trên danh sách hộ nghèo của Ban giảm nghèo bền vững quận đưa ra thì chuyển đến Quận ủy, Quận ủy đặt chỉ tiêu mỗi chi bộ phải sâu sát 1 hộ nghèo, có địa chỉ cụ thể, con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể và các chi bộ xuống từng hộ này, cùng địa phương khảo sát điều kiện hộ nghèo để giúp đỡ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy 10 phường cũng giao cho các chi, đảng bộ trực thuộc, mỗi chi, đảng bộ này ít nhất là 1 hộ nghèo. Đó là nguồn lực rất quan trọng giúp cho công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua của quận Bình Tân đạt rất cao.

Năm 2019, TP điều chỉnh nâng chuẩn thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2019 – 2020. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020, thành phố hoàn thành mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo lên 3,5 lần so với năm 2011, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao các tập thể cá nhân đã nỗ lực góp sức của mình trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của TP, chăm lo cho người nghèo, tạo niềm tin cho người dân TP đối với Chương trình giảm nghèo bền vững.

Bà Võ Thị Dung lưu ý: “Chúng ta cần phải nghiên cứu, trao đổi để các ngành ở Trung ương và các địa phương có kinh nghiệm, giải pháp hay, đặc biệt là những chính sách giảm nghèo chưa phù hợp cần phải được kiến nghị sửa đổi để TPHCM cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10 đề ra – nhất là trong Chương trình Giảm nghèo bền vững mà truyền thống của Đảng bộ TPHCM nhiều nhiệm kỳ qua xem đây là nhiệm vụ quan trọng”.

Ngày hội sống xanh 2019: Cơ hội đổi rác lấy quà vào ngày 2/6 - Hơn 70 đơn vị cùng gần 100 gian hàng sẽ tham gia Ngày Hội Sống Xanh 2019 diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám (Q.1, TPHCM) vào ngày chủ nhật 2/6/2019.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tuyên dương 62 gương điển hình học tập và làm theo Bác - Sáng 21/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.