Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy đầu tư tại TPHCM

(VOH) - Chiều nay 13/9, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Huh Chang Soo, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, tại TPHCM Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu với số lượng 1530 dự án với tổng vốn 4,8 tỷ đô la Mỹ. Hiện có hơn 2000 doanh nghiệp Hàn quốc đang hoạt động kinh doanh ở TP mà đứng đầu là các Tập đoàn lớn đã tạo được thương hiệu và uy tín như Samsung, Lotte, CJ...

TPHCM mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư vào thành phố nhiều hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực như: hạ tầng đô thị, cơ khí; chế biến lương thực thực phẩm; hóa nhựa; đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin.. nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Huh Chang Soo, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu.

Ông Huh Chang Soo khẳng định, các doanh nghiệp Hàn Quốc có đủ năng lực, kinh nghiệm và công nghệ để có thể hỗ trợ Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Chính vì vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc rất mong muốn TPHCM sẽ hỗ trợ, phối hợp, giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc đẩy mạnh tốc độ, quy mô đầu tư vào TPHCM, bảo đảm nguyên tắc hai bên cùng có lợi theo hướng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.